Kết quả tìm kiếm cho "có 17 HCV"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 173
Thể thao Việt Nam chính thức hội nhập thể thao quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vào năm 1980. Olympic Moskva 1980 cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam tham dự ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.
Những năm qua, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh An Giang chú trọng công tác đào tạo về năng khiếu thể thao và tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên (VĐV) học tập, tập luyện, nhằm xây dựng lực lượng có trình độ chuyên môn cao, đủ sức cạnh tranh với các đơn vị mạnh trong cả nước.
Kết thúc Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXV/2024, đội tuyển võ cổ truyền tỉnh An Giang đoạt 3 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 1 huy chương đồng (HCĐ). Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo vận động viên (VĐV) trẻ, tạo tiền đề thuận lợi để bộ môn hướng đến thành tích cao tại các giải đấu lớn trong thời gian tới…
Trước thềm khai mạc Vòng chung kết EURO 2024, hãy cùng điểm lại một số kỷ lục vô cùng ấn tượng của giải bóng đá danh giá nhất Lục địa già qua 16 lần đã khởi tranh.
Với thành tích xuất sắc tại giải Đông Nam Á, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự giải vô địch trẻ Châu Á 2024
Những năm gần đây, bộ môn Boxing tỉnh An Giang được quan tâm đổi mới, nâng cao công tác huấn luyện, đào tạo, tuyển chọn năng khiếu trẻ, xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) chất lượng, có chiều sâu. Qua đó, gặt hái nhiều thành công tại giải đấu toàn quốc và quốc tế.
Kết thúc Giải vô địch Karate miền Nam lần thứ III năm 2024, đội tuyển Karate An Giang đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 5 huy chương đồng (HCĐ). Kết quả trên vừa thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV) trẻ, vừa tạo tiền đề thuận lợi để môn Karate An Giang đạt thành tích cao hơn tại các giải quan trọng trong năm 2024.
Võ cổ truyền là một trong những môn võ thuật phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Phong trào phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để ngành thể thao tỉnh tuyển chọn những nhân tố năng khiếu, nhằm xây dựng vận động viên (VĐV) kế thừa chất lượng, có chiều sâu.
Ngày 14/4, Giải Vô địch Karate miền Nam lần thứ III năm 2024, do Cục Thể dục - Thể thao phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Kết thúc Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Pencak Silat quốc gia năm 2024, đội tuyển Pencak Silat An Giang đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ). Qua giải, giúp bộ môn Pencak Silat An Giang đánh giá sự phát triển của các VĐV trẻ và đặc biệt là VĐV trọng điểm để chuẩn bị cho các giải quan trọng sắp tới.
Thời gian qua, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) An Giang luôn chú trọng đào tạo, huấn luyện chuyên môn và tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên (VĐV) học tập văn hóa, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng VĐV thể thao tỉnh nhà “vừa hồng, vừa chuyên”…
Sau hai ngày thi đấu, tính đến sáng 28/2, Thể thao Việt Nam đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Giải bơi các nhóm tuổi châu Á (Asian Age Group Swimming Championships) 2024 đang diễn ra tại thành phố New Clark (Philippines), với 8 HCV, 12 HCB và 15 HCĐ.