Kết quả tìm kiếm cho "có 5 ca phải thở ôxy"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 284
Để tránh dịch chồng dịch, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế tăng cường phòng chống COVID-19, cúm mùa và và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác, hạn chế lây lan ra diện rộng.
Người dân cần nâng cao biện pháp dự phòng cá nhân, tiêm mũi vắc-xin COVID-19 nhắc lại để giảm nguy cơ mắc bệnh, nhất là trong lúc số ca nhiễm và bệnh nhân nặng đang có dấu hiệu tăng trở lại.
Trong 24 giờ qua, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 trong khi số ca khỏi bệnh là 6.877 ca, gấp 4 lần số ca mới (1.700 ca), đồng thời có 31 ca phải thở ôxy.
Theo Bộ Y tế, ngày 19/7, số ca mắc mới của Việt Nam tăng mạnh, vượt mốc 1.000 ca; số ca nặng phải thở oxy cũng tăng lên là 41 ca.
Ngày 18/7, Việt Nam có thêm 840 ca mắc mới COVID-19; tăng nhẹ so với ngày trước đó; hiện còn 29 ca nặng đang phải thở oxy.
Ngày 12/7, Việt Nam có thêm 873 ca mắc mới COVID-19; số ca nặng phải thở oxy cũng tăng lên với 30 ca.
Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở Việt Nam là: 9.756.387 ca, trong số các bệnh nhân đang điều trị, giám sát hiện chỉ còn 23 trường hợp đang thở ôxy.
Ngày 12/6, cả nước ghi nhận 568 ca nhiễm mới COVID-19, giảm 142 ca so với ngày trước đó; hiện có 24 ca mắc COVID-19 phải thở oxy.
Thống kê trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 trong bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày có 1.044 ca nhiễm mới.
Tính từ 16 giờ ngày 1/6 đến 16 giờ ngày 2/6, cả nước ghi nhận 1.088 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 41 ca so với ngày trước đó; hiện có 55 ca COVID-19 đang phải thở oxy.
Những người uống cà phê ở mức độ vừa phải có nguy cơ chết trẻ thấp, ít mắc ung thư, bệnh tim, tiểu đường…
Nghiên cứu cho thấy những người đã mắc COVID-19 có nguy cơ mắc thuyên tắc phổi cấp, cũng như các triệu chứng hô hấp như ho hay khó thở, cao nhất, gấp 2 lần so với những người chưa từng mắc bệnh.