Kết quả tìm kiếm cho "có thêm 2.192 ca"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 165
Thủ tướng Séc Andrej Babis đã nhấn mạnh nếu Séc, Slovakia, Đức và Hungary cùng mở cửa biên giới vào ngày 15-6, thì đó là điều lý tưởng.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 78.280 trường hợp mắc bệnh COVID-19 và 3.707 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 đến nay đã vượt 251.000 người, trong khi ca mắc bệnh vượt qua con số 3,6 triệu.
Ngày 28-4, bệnh nhân bay từ Anh tới Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXY 2504 và được cách ly tập trung tại Cần Giờ ngay sau khi nhập cảnh.
Tính đến 17 giờ ngày 3-5, trên toàn thế giới ghi nhận 3.498.145 ca mắc COVID-19, số ca tử vong là 244.988, số ca hồi phục là 1.126.721; trong đó Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm.
Bộ Y tế Iran ngày 10-4 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 122 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số người tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 4.232.
Chỉ trong vòng 24h, hơn 7.000 người trên thế giới đã thiệt mạng vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), mức cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch.
Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới COVID-19 nâng tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 194 ca.
Tính tới 6h sáng 23-3, thế giới có thêm 1.598 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 lên trên 14.500 người. Châu Âu tiếp tục là “tâm dịch” nóng nhất, trong khi Đông Nam Á đang chứng kiến sự leo thang đáng lo ngại.
Pháp ghi nhận 108 người tử vong trong 24 giờ - Tốc độ tăng số ca tử vong tại Anh nhanh hơn Italy - Phần Lan đóng cửa biên giới
Tính tới 6h sáng 19-3, thế giới ghi nhận 218.557 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 8.940 ca tử vong, trong đó số ca nhiễm virus và tử vong tăng vọt ở nhiều nước châu Âu.
Italy tiếp tục là "ổ dịch" viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lớn nhất nằm ngoài Trung Quốc khi trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 345 ca tử vong vì nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2).
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) không những giúp tăng thêm cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam vào Liên minh Châu Âu (EU), mà còn giúp các doanh nghiệp (DN) tái cơ cấu lại thị trường xuất khẩu, tránh “gom trứng vào một giỏ” để hạn chế được những rủi ro.