Kết quả tìm kiếm cho "có thêm 92 ca mắc mới COVID-19"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 230
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 537.459 trường hợp mắc COVID-19 và 1.552 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 519 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người không qua khỏi.
Tính từ 16 giờ ngày 11/5 đến 16 giờ ngày 12/5, cả nước ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 1.191 ca so với ngày trước đó; tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.294 ca trong cộng đồng).
Bộ Y tế chiều 2/5 ghi nhận thêm 3.123 ca mắc mới COVID-19, giảm 595 ca so với ngày trước đó.
Ngày 28/4, Bộ Y tế công bố thêm 7.116 ca COVID-19 mới, tất cả đều ghi nhận trong nước, giảm 888 ca so với ngày trước đó.
Chiều 16/4, Bộ Y tế công bố 18.474 ca COVID-19 mới và 10 ca tử vong, đây cũng là số ca tử vong trung bình thấp nhất cả nước trong 6 tháng qua.
Ngày 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 31/3, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 487.534.905 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.164.121 ca tử vong. Hiện trên 422,58 triệu người đã bình phục, tuy nhiên còn 58.423 ca đang phải điều trị tích cực.
Kinh tế Việt Nam đang dần hồi phục với hoạt động sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được khơi thông. Trao đổi với phóng viên báo Tin tức chiều 29/3, chuyên gia kinh tế, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cho biết: “Dự báo quý II/2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tốt hơn vì mở cửa toàn diện và dịch bệnh được kiềm chế”.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 477.109.587 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.130.587 ca tử vong. Trên 412,28 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 58,69 triệu người chưa khỏi.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 16-3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 462.599.610 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.075.889 ca tử vong. Trên 395,59 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 60,92 triệu người chưa khỏi.
“Khi kiểm tra các đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương có làm rõ được việc có dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông xăng dầu không? Có lẫn lộn trong việc dự trữ này không? Chủ trương đấu giá 100 triệu lít xăng dầu dự trữ quốc gia như thế nào?”. Đây là câu hỏi được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều đại biểu Quốc hội nêu trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sáng 16-3.
Giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất gạo hàng đầu châu Á tăng vọt trong tuần này nhờ nhu cầu ổn định, giữa bối cảnh chi phí vận chuyển cao do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine.