Kết quả tìm kiếm cho "công tác phòng chống dịch bệnh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 12489
Không giống COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.
Trước nguy cơ xâm nhập bệnh do virus Nipah, ngành y tế An Giang triển khai các biện pháp phòng, chống, sẵn sàng công tác ứng phó.
Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến của dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới, các quốc gia trên thế giới để kịp thời tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp và hiệu quả.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thông qua tại Hà Nội ngày 29/1/2026.
Người dân cần hạn chế chế biến, ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã (dơi ăn quả) hoặc từ trái cây, thực phẩm có vết liếm, vết cắn, vết ăn dở từ trước của động vật hoang dã…
Ban đầu, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng giống bệnh cúm như sốt cao, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn mửa và đau họng, khiến bệnh dễ nhầm lẫn với cảm cúm.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Ấn Độ cho biết, kể từ khi phát hiện các ca nghi nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal từ tháng 12/2025 đến nay, chỉ có 2 trường hợp được xác nhận dương tính, không ghi nhận dấu hiệu lây lan trên diện rộng.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, lịch tất niên, liên hoan khiến chén rượu, ly bia gần như trở thành “chất xúc tác” cho niềm vui. Tuy nhiên, không ít người sau khi uống rượu bia xuất hiện các biểu hiện bất thường như nóng bừng mặt, nổi mẩn ngứa...
Từ lúa hữu cơ, vườn đa canh đến sản xuất tập thể hiệu quả, nông nghiệp xã Giồng Riềng đang định hình hướng đi đa dạng, bền vững. Sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền tạo động lực nâng năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Nipah nhưng không loại trừ khả năng có thể ghi nhận trường hợp bệnh xâm nhập về từ vùng có dịch ở Ấn Độ hoặc mầm bệnh lây truyền từ sự di cư của động vật hoang dã.
Chiều 28/1, BS.CKII Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND các xã, phường, đặc khu về kế hoạch phòng, chống bệnh do virus Nipah gây ra.
TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo nhiều công trình y tế trọng điểm trên địa bàn, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.