Kết quả tìm kiếm cho "của Công ước LHQ"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 295
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 26-8 đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố gây nhiều thương vong gần sân bay tại thủ đô Kabul, Afghanistan.
Truyền thông Ukraine những ngày qua đã đăng một loạt tin, bài phân tích của giới chuyên gia, học giả nước này về lập trường và đề xuất của Việt Nam tại phiên thảo luận mở cấp cao về tăng cường an ninh biển do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức mới đây.
Báo cáo khí hậu của Liên hợp quốc vừa chỉ ra rằng các đợt nắng nóng cực đoan trước đây chỉ xảy ra 50 năm một lần thì giờ đây sẽ xuất hiện 10 năm một lần do Trái đất ngày càng nóng lên.
Áp dụng thêm nhiều quy định bắt buộc và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho cả công dân và du khách là cách các quốc gia châu Âu đang thực hiện để cứu vãn mùa du lịch hè trước các biến thể của SARS-CoV-2.
Hội nghị quốc tế về Libya lần thứ hai vừa khép lại tại Berlin của Ðức, với Tuyên bố 58 điểm nhằm thúc đẩy hòa bình ở quốc gia Bắc Phi.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 15-6 đã tổ chức phiên đối thoại tương tác không chính thức về tình hình nhân đạo tại Ethiopia.
Ngày 15-6, Mỹ và EU đã ra tuyên bố chung sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Brussels, Bỉ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu khẳng định vai trò quan trọng của UNCLOS 1982 như “Hiến pháp” của đại dương, là khuôn khổ pháp lý cho việc giải quyết các thách thức trên biển.
Hội nghị cấp cao Đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc Mun Chê In. Tối 31-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Phiên thảo luận cấp cao với tư cách Việt Nam là thành viên sáng lập của P4G.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 28-3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres lên tiếng chỉ trích việc các nước giàu tích trữ vaccine phòng COVID-19, đồng thời kêu gọi các nước này chia sẻ vaccine để giúp chấm dứt đại dịch.
Chiến tranh và xung đột trên thế giới vẫn luôn là mối đe dọa trực tiếp đối với cuộc sống và tương lai của nhiều trẻ em. Bất chấp những nỗ lực từ cộng đồng và các tổ chức quốc tế, trẻ em thường bị nhắm tới vì nhiều mục đích tội phạm. Các vụ bắt cóc trong những năm qua đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bảo hộ cần thiết dành cho trẻ em.
Trong 6 tuần qua, nửa triệu người trên thế giới đã tử vong, trong khi phải mất 6 tháng, thế giới mới vượt ngưỡng nửa triệu ca tử vong đầu tiên.