Kết quả tìm kiếm cho "của WHO"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2926
Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không cần giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch Ebola vào Việt Nam.
Tỷ lệ học sinh, sinh viên mắc các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị và viễn thị có xu hướng gia tăng tại Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt, cận thị học đường đang trở thành một vấn đề sức khỏe đáng báo động.
WHO tăng cường các biện pháp phòng chống Ebola tại châu Phi, Đông Địa Trung Hải giữa bối cảnh xung đột, di cư và dịch bệnh đang đe dọa hàng triệu người.
Nghiên cứu mới của WHO cho thấy 12% số ca ung thư toàn cầu có liên quan đến các tác nhân truyền nhiễm và có thể tránh bằng các phương pháp phòng ngừa.
Tại hội thảo có chủ đề “Niềm tin của công chúng, minh bạch và hành động tập thể trong ứng phó dịch Ebola” diễn ra tại Nairobi, thủ đô của Kenya, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi kêu gọi tăng cường phối hợp nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.
Đợt dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo đã vượt 9.000 ca bệnh, khiến hơn 4.000 người tử vong, trong khi công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực và chưa có vaccine đặc hiệu.
Ngày 13/10, các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết: Các cuộc giao tranh và tình trạng người dân phải di dời tại Yemen đang làm gia tăng sức ép đối với dân thường, trong bối cảnh họ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và các nguy cơ về sức khỏe.
Theo những ước tính mới nhất về gánh nặng ung thư toàn cầu do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công bố tháng 10/2026, gần 850.000 người mắc ung thư gan và hơn 730.000 người tử vong vì căn bệnh này trong năm 2024.
Trong thông báo cập nhật ngày 10/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chưa thể xác định tác nhân gây bệnh trong trường hợp tử vong tại Viện Nghiên cứu phòng chống dịch hạch Irkutsk. WHO hiện không khuyến cáo hạn chế đi lại hoặc thương mại liên quan sự việc.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm phổi khiến một nhân viên phòng thí nghiệm người Nga tử vong tại một trung tâm nghiên cứu phòng chống dịch hạch.
Nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý thiết bị y tế, Bộ Y tế xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 cho biết, Nga đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tình hình dịch tễ học tại vùng Irkutsk theo đúng thông lệ hiện hành.