Kết quả tìm kiếm cho "cửa xếp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 20557
Ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức họp báo, giới thiệu và công bố kết quả kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị xã Gò Quao tiếp tục kiểm tra, đối chiếu số liệu hộ dân tộc thiểu số và rà soát các tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ phân định vùng, ấp giai đoạn 2026-2030.
Đầu năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục An Giang còn thiếu khoảng 1.800 biên chế, trong đó khoảng 1.300 giáo viên; 59 cơ sở giáo dục còn thiếu hơn 101.000 bản sách giáo khoa.
Đảng bộ xã Vĩnh Điều quyết định kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ trực thuộc, thành lập 8 chi bộ mới và điều động, phân công cán bộ, công chức nhận nhiệm vụ tại các đơn vị.
Ngày 29/9, Đảng ủy xã Châu Phú (An Giang) tổ chức lễ công bố và trao quyết định sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã.
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc khẩn trương khắc phục những vướng mắc, khó khăn, rà soát lại các đầu công việc gắn với triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.
Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Phát triển đô thị sẽ thúc đẩy phát triển đô thị, khu kinh tế đặc biệt và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực tăng trưởng mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đặng Tiến Hùng đề nghị xã Ngọc Chúc (An Giang) tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác số hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn; bảo đảm việc thực hiện các chính sách dân tộc đúng đối tượng, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.
Xã Ô Lâm kiến nghị nghiên cứu tài liệu xóa mù chữ phù hợp với học viên Khmer lớn tuổi, đồng thời có chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng và tăng cường tập huấn nghiệp vụ.
Không có nhiều đất sản xuất, đồng bào Chăm ở xã Tây Yên (An Giang) nỗ lực lao động, đa dạng hóa sinh kế để giúp gia đình có thêm nguồn thu.