Kết quả tìm kiếm cho "cao nhất thế giới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 38717
Ở nhiều nền văn hóa, món ăn ngày đầu năm mang ý nghĩa cầu chúc may mắn. Từ mì sợi tượng trưng cho tuổi thọ, bánh hình vòng tròn biểu trưng cho sự trọn vẹn, đến cá hồi và thịt heo đại diện cho sự tiến lên phía trước.
Năm 2025 đánh dấu Việt Nam chính thức lọt vào nhóm quốc gia có tốc độ triển khai mạng 5G nhanh nhất thế giới, nhưng bài toán tìm kiếm ứng dụng để thương mại hóa hiệu quả trong nền kinh tế số vẫn là thách thức.
Ứng dụng Zalo đã bất ngờ cập nhật điều khoản sử dụng, theo đó có quyền thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng.
Năm 2025, bóng đá thế giới chứng kiến không ít những bất ngờ, và cũng là năm định hình lại môn thể thao vua trên phạm vi toàn cầu.
Năm thi đấu sôi động của bóng chuyền thế giới đã khép lại, các cô gái Việt Nam đạt vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng nữ của FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền thế giới).
Báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm của Chính phủ Ấn Độ cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, và các quan chức hy vọng nước này sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.
Năm 2025, với kết quả phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 8%, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ và bước vào quỹ đạo tăng trưởng cao.
Liên hợp quốc ghi nhận trong nửa đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến châu Phi tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trên toàn cầu.
Ngày 30/12, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường sắt phục vụ du khách tới Machu Picchu (Peru), khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 31/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.124 đồng.
Giá vàng hôm nay (31/12): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất tới 4 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá vàng thế giới tăng so với sáng hôm qua.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Ngoại trưởng của 10 quốc gia - gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ - ngày 30/12 ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước “tình hình nhân đạo trở lại chiều hướng xấu” ở Dải Gaza, cho rằng cuộc khủng hoảng tại đây đang ở mức “thảm khốc”.