Kết quả tìm kiếm cho "chết vì mắc COVID-19"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 636
Tròn 3 năm kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, cả nước đã trải qua những ngày tháng cam go nhất để khống chế đại dịch thành công, đưa cuộc sống trở về bình thường mới.
Nhật Bản vừa ghi nhận kỷ lục đau buồn mới về COVID-19: Lần đầu tiên vượt mốc 500 ca tử vong chỉ trong một ngày.
Với những kết quả nổi bật mà chúng ta đã đạt được, năm 2022, Chính phủ đã thực hiện được chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021", đồng thời thực hiện đúng chủ đề điều hành của năm là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 13.000 trẻ em mắc bệnh lao cần phải điều trị. Điều đáng lo ngại là số trẻ mắc bệnh này đang có xu hướng tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 87.000 ca vào ngày 20/12, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2/12 nhấn mạnh WHO hy vọng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 sắp kết thúc, nhưng mong muốn này chưa thể trở thành hiện thực.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) ra sức xây dựng, kiến thiết quê hương, đạt được những thành tựu tích cực. Bước vào giai đoạn hội nhập như hiện nay, huyện Châu Phú nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa địa phương phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Châu Phú qua bao thế hệ.
Thế giới đã có 8 tỷ người và được dự báo vẫn tiếp tục tăng trong ít nhất nửa thế kỷ tới, dẫn tới những áp lực đối với thiên nhiên và với chính xã hội loài người.
Những ngày này, trên cánh đồng xả lũ ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) mực nước vẫn đầy ăm ắp, mang theo nguồn lợi thủy sản giúp người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá có thêm thu nhập.
Đòi tiền góp của Huỳnh Nhiều Em (sinh năm 1989, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bằng cách rủ cả nhóm bạn đến “trấn áp”, Võ Ngọc Phương (sinh năm 1990, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) đánh Nhiều Em bỏ chạy. Khi Nhiều Em phản kháng, 1 người trong nhóm tử vong. Hậu quả, chủ nợ lẫn con nợ đều lãnh án phạt tù.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Hàn Quốc, có ít nhất 154 người đã thiệt mạng và 133 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 29/10 ở phường Itaewon, quận Yongsan. Đây là thảm họa tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol khiến 304 người thiệt mạng năm 2014.