Rủ nhau đòi nợ, bị đâm chết

02/11/2022 - 05:07

 - Đòi tiền góp của Huỳnh Nhiều Em (sinh năm 1989, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bằng cách rủ cả nhóm bạn đến “trấn áp”, Võ Ngọc Phương (sinh năm 1990, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) đánh Nhiều Em bỏ chạy. Khi Nhiều Em phản kháng, 1 người trong nhóm tử vong. Hậu quả, chủ nợ lẫn con nợ đều lãnh án phạt tù.

Hai bị cáo khai nhận hành vi tại tòa

Nhiều Em là đối tượng không nghề nghiệp ổn định. Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, không có tiền trang trải cuộc sống gia đình, thông qua bạn bè, Nhiều Em vay 20 triệu đồng của Nguyễn Văn Lẩm (Liệt, sinh năm 1982, ngụ thị trấn An Châu) và vay 10 triệu đồng của Hùng Man (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Mỗi ngày, Nhiều Em phải trả 200.000 đồng. Phương có trách nhiệm thu tiền mang về cho Liệt. Sau khi thỏa thuận, Hùng Man cấn 10 triệu đồng tiền nợ của Nhiều Em sang cho Liệt. Nhiều Em nợ Liệt tổng cộng 30 triệu đồng. Phương vẫn là người đến thu tiền nợ của Nhiều Em mỗi ngày.

Khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 10/12/2021, Huỳnh Hữu Nghị (sinh năm 1987, hàng xóm) đến nhà Nhiều Em nhậu. Trong lúc nhậu, nhớ lại chuyện cấn nợ giữa Hùng Man và Liệt, Nhiều Em bực tức, cự cãi với Liệt qua điện thoại. Sau đó, muốn giảng hòa, anh ta điện thoại lại nhưng Liệt không nghe máy.

Nhiều Em điện thoại kêu Phương đến lấy tiền góp. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Phương cùng Huỳnh Thanh Quang (sinh năm 1993, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), Dương Tuấn Kiệt (sinh năm 1987, ngụ thị trấn An Châu) và 3 đối tượng khác (chưa xác định được họ tên và địa chỉ) đi trên 3 xe gắn máy, cầm nhiều hung khí (gậy đánh bóng chày bằng kim loại, kiếm Nhật, mã tấu) tìm đến nhà Nhiều Em.

Lúc này, Nhiều Em, Nghị và người nhà của Nhiều Em đang đứng trước nhà. Nhóm của Phương cầm hung khí xông đến. Nhiều Em bị Phương cầm gậy đánh bóng chày hành hung vào đùi. Nghị bị 1 đối tượng trong nhóm đánh mạnh vào tay. Cả 2 hoảng sợ, bỏ chạy vào bờ kênh (cách nhà Nhiều Em khoảng 20m). Nhóm của Phương không đuổi theo nữa, sau đó bỏ về. Tưởng sự việc đã dừng lại, Nhiều Em quay về nhà. Ai ngờ, nhóm Phương cũng quay trở lại rượt đánh.

Nhiều Em bỏ chạy vào nhà, lấy cây chĩa (dài khoảng 3m, thường dùng săn bắt chuột) chạy ra khu vực cổng rào. Gặp Quang đang cầm dao tự chế xông lại, Nhiều Em đâm vào ngực trái, làm mũi chĩa gãy khỏi cán. Người dân xung quanh truy hô nên nhóm Phương bỏ xe, chạy bộ ngược ra hướng cầu Xếp Bà Lý tẩu thoát. Riêng Quang bỏ chạy khoảng 160m thì gục ngã trên đường, chết trước khi được đưa vào bệnh viện. Căn cứ kết quả giám định pháp y, Quang chết do suy tuần hoàn cấp vì vết thương thấu ngực gây thủng phổi, thủng động mạch phổi.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Nhiều Em đến Công an phường Bình Đức đầu thú. Phương bị bắt ngay sau đó. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh, Nghị bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 10%; Nhiều Em 1%. Ngày 17/12/2021, Nhiều Em và Phương bị khởi tố, điều tra.

Trước Hội đồng xét xử, Nhiều Em cho rằng nhóm bị cáo Phương tấn công trước, chứ bản thân không gây sự. Riêng bị cáo Phương khai báo quanh co nhằm trốn tránh trách nhiệm, khẳng định không đến để gây sự. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, lẽ ra khi bị nhóm của Phương đánh dằn mặt, Nhiều Em bỏ chạy thoát thì nên đến trình báo cơ quan công an, lựa chọn cách giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Nhưng với bản tính côn đồ, muốn giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm, Nhiều Em dùng chĩa đâm Quang tử vong.

Riêng bị cáo Phương, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa Nhiều Em và Lẩm (Liệt) mà bị cáo chủ động lôi kéo, rủ rê Quang, Kiệt mang hung khí đến nhà Nhiều Em tìm đánh. Khi gặp Nhiều Em, Phương không để cho Nhiều Em phân trần đúng sai, cầm hung khí gây thương tích cho đối phương. Mặc dù vết thương nhẹ, Nhiều Em không yêu cầu xử lý hình sự theo quy định pháp luật, nhưng hành vi của bị cáo Phương làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật. 

Căn cứ vào nguyên nhân và điều kiện phạm tội của các bị cáo, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Nhiều Em 10 năm tù về tội “Giết người” (theo Khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự), buộc bị cáo bồi thường hơn 330 triệu đồng. Phương lãnh án 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (theo Điểm b (dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách) Khoản 2 (bị phạt tù từ 2-7 năm) Điều 318 Bộ luật Hình sự).

NGUYỄN HƯNG