Kết quả tìm kiếm cho "chỉ giành đa số tối thiểu"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 1723
Một mùa Xuân mới đang về, mang theo niềm hân hoan, sức sống mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, cùng Báo Điện tử VietnamPlus điểm lại một vài nhân vật tuổi rắn có dấu ấn trong lịch sử dân tộc.
Ngày 3/2/1930, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Giáo sư Carl Thayer - thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales – đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Ngày 24/1, những người nhập cư nước ngoài đầu tiên đã bị phía Mỹ sử dụng máy bay quân đội trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước này theo sắc lệnh mới ban hành gần đây của Tổng thống Donald Trump.
Tập trung với hơn 400 loài rắn khác nhau, trại rắn Đồng Tâm - Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu, Cục Hậu cần Quân khu 9) được xem là nơi nuôi rắn, cứu chữa các tai nạn do rắn gây ra và nghiên cứu các dược liệu từ rắn lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, bên trong còn có một bảo tàng rắn, trưng bày hơn 50 mẫu rắn các loại, với nhiều loài quý hiếm.
Tối 18/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận “Sống trong lòng dân”.
Tân Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Hoàng Châu Anh sinh năm 2005, quê ở Cao Bằng, hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao 1m73.
Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, qua đó lấy lại niềm tin của người hâm mộ với nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, để duy trì được thành tích và giữ vững vị trí hàng đầu khu vực và vươn tầm, cần có một nền tảng phát triển bền vững với tầm nhìn xa hơn, cả trong đầu tư và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển.
Chiều 6/1, Supachok Sarachat - cầu thủ ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, đã chính thức lên tiếng giải thích về bàn thắng gây nhiều tranh cãi.
Năm 2024 đánh dấu giai đoạn phát triển quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) An Giang. Với quyết tâm cao, toàn ngành đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.