Kết quả tìm kiếm cho "chịu nhiều sức ép"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1300
Đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan ở lượt cuối vòng loại, đội tuyển nữ U17 Việt Nam ghi tên mình vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng.
Biến động địa chính trị, bất ổn thị trường năng lượng, tài chính và xu hướng gia tăng rào cản thương mại đang tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với kinh tế toàn cầu.
Khép lại 9 tháng năm 2026, GDP khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,02%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 4% và kim ngạch cả năm đạt 74 tỷ USD trở lên, những tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sản xuất, nguồn cung và khả năng giữ vững thị trường.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm xuống 2,6% trong năm 2026, so với mức 2,9% năm 2025, trong bối cảnh cú sốc năng lượng, bất ổn tài chính và những rào cản thương mại mới gây sức ép lên triển vọng kinh tế toàn cầu . Đây là nhận định trong Báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2026 được Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển công bố ngày 9/10.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 25.629 đồng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu phân loại hồ sơ đất đai, tập trung nhân lực xử lý hồ sơ đủ điều kiện, không để người dân phải đi lại nhiều lần.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 25.634 đồng.
Giá dầu thế giới tăng hơn 4% trong phiên giao dịch thứ Năm, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trong khi hoạt động khai thác dầu tại vịnh Mexico của Mỹ bị ảnh hưởng bởi bão Isaias.
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.
Nghị quyết nêu kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng đạt "2 con số" gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Rạng sáng nay, 8/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 7 đồng, hiện ở mức 25.638 đồng.
Số liệu GDP quý III và 9 tháng năm 2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho rằng, dù vậy, mục tiêu tăng trưởng cuối năm vẫn là một thách thức không nhỏ.