Kết quả tìm kiếm cho "chủ quyền lãnh thổ biên giới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3459
Công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang được đẩy nhanh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, hơn 92% diện tích của 16 dự án đã được bàn giao, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm đồng loạt tăng tốc thi công, hướng đến hoàn thành trước thời điểm diễn ra sự kiện.
Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Liên chi Hội Sinh viên An Giang - Đoàn khoa Quản trị kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Xã đoàn Ba Chúc tổ chức chương trình “Mùa hè xanh” năm 2026.
Sáng 10/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (công tác 1389); công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
Sáng 10/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng hàng năm và giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nếu như mùa đông xuân từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là cao điểm của “mùa săn mây” với dòng người hối hả, thì Tà Xùa mùa hè lại là khoảng lặng bình yên hiếm hoi. Du khách đến đây mùa này sẽ được tận hưởng bầu không khí mát mẻ tránh nóng lý tưởng và một không gian thư thái, không chen chúc.
Từ nghề gác kèo ong truyền thống truyền đời dưới tán rừng tràm, những người con của vùng đất U Minh Thượng đã và đang viết tiếp câu chuyện khởi nghiệp.
Không nằm ở yếu tố đơn lẻ, sức hấp dẫn riêng biệt của điểm đến Việt được làm nên bởi sự hòa quyện từ nhiều lớp trải nghiệm khác nhau, gắn liền với chiều sâu văn hóa bản địa. Từ những phiên chợ vùng cao, lễ hội truyền thống đến các làng nghề lâu đời... tất cả đều được gìn giữ và hiện diện sống động trong đời sống thường nhật.
Biên giới Tây Nam hôm nay vẫn bình yên. Phía sau sự bình yên ấy là sự góp sức của những nông dân bám ruộng nơi đường biên, người có uy tín, vị sư Khmer, cán bộ Mặt trận hay những phụ nữ cùng bộ đội tuần tra cột mốc. Mỗi người một việc, cùng bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những việc làm bình dị, người dân nơi tuyến đầu trở thành những “cột mốc sống”, góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc.
An Giang đang chuyển mạnh từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ hướng đến bảo vệ nạn nhân mà còn xây dựng mạng lưới phòng ngừa từ gia đình, cộng đồng đến môi trường số, góp phần tạo dựng xã hội an toàn và phát triển bền vững.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử để gửi thông tin, tố giác tội phạm. Đây được xem là giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Công nghiệp chế biến đang tạo giá trị gia tăng. Nhưng phía trước vẫn là hàng loạt rào cản về thị trường, tiêu chuẩn xanh, cạnh tranh quốc tế. Muốn tăng trưởng hai con số, An Giang phải tạo ra một mô hình xuất khẩu hoàn toàn mới.