Kết quả tìm kiếm cho "diễn tập phòng thủ"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 27329
Giá trị xuất khẩu lâm sản nửa đầu năm 2024 ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023 Một số thị trường nhập khẩu lâm sản chính tăng mạnh như Trung Quốc tăng hơn 46%, Hoa Kỳ tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2023.
Ngày 28/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
Thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ổn định, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở khu vực biên giới được giữ vững. Thành tích này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP).
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, các đại biểu và Nhân dân kỳ vọng công tác mặt trận sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Sáng 2/7, đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên HĐQT NHCSXH Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh An Giang.
Nhân dân là chủ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn nhiều người dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa hiểu hết nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ? Chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay là ai?
Những năm qua, An Giang triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Việc xác nhận và thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân, gia đình (gọi tắt là người có công) đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đối với sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần người có công.
Giai đoạn 2024 - 2029, TX. Tịnh Biên sẽ tích cực huy động mọi nguồn lực chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tiếp tục xây dựng, phát huy khối đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương Tịnh Biên ngày càng giàu đẹp.
Thời gian qua, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đẩy mạnh sản xuất cây ăn trái gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm… đạt nhiều kết quả.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh để thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Đây là bước đầu tiên của quá trình hình thành ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Bộ Quốc phòng triển khai đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (gọi tắt là Đề án 1371).
Phong trào bóng chuyền hơi phát triển rộng khắp, trở thành sân chơi hấp dẫn, giúp người dân tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.