Kết quả tìm kiếm cho "gánh nặng học phí"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 607
Dọn về sống chung nhà là xu hướng mới của các bà mẹ đơn thân khắp thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng tài chính và chăm sóc con cái.
Báo "Bưu điện Phnom Penh" mới đây công bố một kết quả khảo sát do công ty tư vấn và phân tích Gallup (Mỹ) tiến hành, trong đó ghi nhận 42% người dân tham gia khảo sát chia sẻ rằng họ từng trải qua những nỗi buồn.
Hà An, nữ sinh 17 tuổi, giành học bổng của 16 trường đại học ở Mỹ. Trong đó, em đã chinh phục học bổng trọn gói 4 năm, trị giá 6,2 tỷ đồng của Trường ĐH Agnes Scott College.
Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới đã công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp của COVID-19, tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng, vẫn phải có chính sách ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của COVID-19 tới sức khỏe con người.
Những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp khám phá văn hóa đã nhanh chóng trở thành xu hướng mới, vừa mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị, vừa góp phần gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa.
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh An Giang, Hội Khuyến học tỉnh và Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang đã có buổi làm việc, thảo luận hợp tác thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng và chăm lo, tiếp sức đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh khi ra trường.
Một phụ nữ bị đau mắt từ nhỏ đang phải nuôi em trai đau bệnh, một phụ nữ bán vé số mưu sinh không may bị mắc bệnh ung thư. Đó là 2 hoàn cảnh đầy khó khăn tại xã Vọng Thê và Vọng Đông (huyện Thoại Sơn).
Kể từ năm 2009, Liên hiệp quốc chính thức công nhận ngày 22/4 hằng năm là Ngày Trái đất. Đây là dịp để nâng cao nhận thức và hành động của toàn nhân loại nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu.
Những ngày qua, cả Nam Bộ phải chịu đựng khối không khí nóng từ phía Tây tràn về, làm cho bao cuộc mưu sinh vốn vất vả lại càng thêm khắc nghiệt. Thế nhưng, vì chén cơm manh áo, bao người vẫn phải ra đường dưới trời nắng nóng và miệt mài với công việc hàng ngày.
Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân luôn là mục tiêu số một của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cũng là một trong những Mục tiêu phát triển bền vững được cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện vào năm 2030 để hướng tới tầm nhìn chung về cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành công trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.
Tròn 2 năm, tôi mới có dịp gặp lại Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (sinh năm 1989, dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã An Hảo, huyện Tịnh Biên). Vẫn vóc dáng nhỏ nhắn, vẫn nụ cười tươi trên gương mặt trắng trẻo, Hạnh lần nữa chở tôi lên đỉnh núi Cấm, nơi chị công tác.
Năm 2018, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã nhấn mạnh quy mô chưa từng có của thách thức cần giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C để tránh những thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra. Năm năm sau, thách thức đó thậm chí còn lớn hơn do sự gia tăng liên tục của phát thải khí nhà kính.