Kết quả tìm kiếm cho "gặp ông Kim Jong-un"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 433
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến hành chuyến thăm Mỹ trong hai ngày 10 đến 11-4 để gặp Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump với mục đích cũng giống như một vài cuộc gặp trước đây, là tìm ra cách thức dung hòa bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên để tiến tới phi hạt nhân hóa và xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình và thịnh vượng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-4 cho biết mối quan hệ của ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫn "rất tốt", ngay cả khi ông đã phải từ bỏ một thỏa thuận được đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi cuối tháng 2 vừa qua tại Hà Nội.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các kênh ngoại giao Mỹ-Triều vẫn rộng mở và hai bên đã "có các cuộc tiếp xúc sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội".
Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về thống nhất, an ninh và các vấn đề đối ngoại, ông Moon Chung-in ngày 4-4 nhận định nếu Triều Tiên cho phép thẩm tra việc phá hủy bãi thử hạt nhân của nước này, Mỹ có thể sẽ nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.
Tại buổi tiệc của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (NRCC) tối 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ câu nói của ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trước khi hai bên dừng đột ngột Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 2 tại Hà Nội.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2-4 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev đã tới Triều Tiên, trong bối cảnh có tin hai nước sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh.
Ngày 1-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố cả Mỹ và Triều Tiên đều kiên định sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, bất chấp việc lãnh đạo hai nước không đưa ra được tuyên bố tại trong cuộc gặp mới đây nhất tại Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Triều Tiên chuyển các vũ khí hạt và nhiên liệu hạt nhân tới Mỹ. Đó là nội dung bức thư ngỏ ông Trump gửi Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội mà Reuters bật mí mới đây.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tái khẳng định ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Năm 2010 trở thành dấu mốc quan trọng, đặt dấu chấm hết cho một thế giới 'đơn cực' được thiết lập từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991, với tuyên bố của Tổng thống Mỹ B.Obama, khi ông thừa nhận một 'trật tự thế giới đa đối tác'.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17-3 đưa tin Triều Tiên và Nga đã nhất trí đẩy mạnh "liên lạc cấp cao", đồng thời tăng cường hợp tác về kinh tế cũng như trong lĩnh vực nhân đạo và nhiều lĩnh vực khác.
Hàn Quốc sẽ thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, trong đó xúc tiến các cuộc gặp thượng đỉnh, trong năm nay nhằm làm sâu sắc mối quan hệ liên Triều cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hiện nay giữa Washington và Bình Nhưỡng. Đây là một phần nội dung báo cáo về đường hướng chính sách năm 2019 được Bộ Thống Nhất Hàn Quốc công bố ngày 12-3.