Kết quả tìm kiếm cho "gió lốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8477
Đường Hồ Chí Minh trên biển là sáng tạo đặc biệt của Đảng, Quân đội và nhân dân Việt Nam, là kỳ tích sáng tạo của Việt Nam trong chiến tranh nhân dân ở thời đại Hồ Chí Minh.
Trước thiệt hại do mưa lũ, dông lốc gây ra, cán bộ, chiến sĩ công an kịp thời có mặt, chung tay cứu lúa, sửa chữa nhà, dọn cây đổ, giúp người dân giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Những việc làm thiết thực góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân.
Ngày 23/10, các khu vực trên cả nước chủ yếu có nắng ban ngày, trong khi Bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng cao đến 6m, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với tàu thuyền hoạt động trên biển.
Dự báo, đêm nay và ngày mai (23/10), phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía đông bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 3.
Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và nhân lực từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.
Ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0 m; riêng phía Đông Bắc cao từ 4-6 m.
Đẩy côn là cách đánh bắt cá dân dã, độc đáo của cư dân vùng châu thổ Cửu Long. Mỗi mùa nước nổi, nghề đẩy côn lại rộn ràng theo con nước, vừa mang lại thu nhập, vừa lưu giữ nét văn hóa mưu sinh đặc trưng của miền Tây.
Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc (Hà Nội), Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 người bệnh, trong đó 2 trường hợp rất nặng, một ca phải hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Các chuyên gia cảnh báo, tổn thương phổi do khí clo có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ.
Dự báo thời tiết hôm nay, 21/10, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông sẽ bắt đầu chịu tác động từ hoàn lưu phía tây siêu bão Champi.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Tỷ lệ học sinh, sinh viên mắc các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị và viễn thị có xu hướng gia tăng tại Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt, cận thị học đường đang trở thành một vấn đề sức khỏe đáng báo động.
TTXVN trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Copenhagen: “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới.”