Kết quả tìm kiếm cho "hậu thế"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 25614
Quyền Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được nâng cấp, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước...
Trong đợt xả lần thứ 6 này, kéo dài đến ngày 4/6, TEPCO có kế hoạch xả 7.800 tấn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.
Việt Nam đang có những chuyển dịch quan trọng từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng nền kinh tế số và từ công nghệ thông tin sang công nghệ số.
Chiều 17/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á.
Với lợi thế tự chủ trong sản xuất, Cát Vạn Lợi hiện đang là nhà cung ứng vật tư cơ điện - ống thép luồn dây điện đạt chuẩn IEC 61386.
Cột sắt New Delhi đã tồn tại suốt 1.600 năm bất chấp sự khắc nghiệt của môi trường.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chính thức đề xuất tăng 6% mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động so với mức hiện hành. Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/7/2024. Đồng thời, cũng cập nhật, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu cho phù hợp thực tế.
Sau khi nghe phần bào chữa của các luật sư, đại diện Viện kiểm sát bất ngờ đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong.
Ngày 16/5 (giờ New York), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.
Trong các phiên điều trần ngày 16/5 tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên hợp quốc, Nam Phi kêu gọi cơ quan này ra lệnh ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Rafah phía Nam vùng đất này.
Đội tuyển Đức công bố danh sách tham dự EURO 2024, với Toni Kroos là thủ lĩnh trong cuộc cách mạng đáng chú ý của Nagelsmann.
Khóa họp lần thứ 24 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) thông qua Nghị quyết 24C/18.65, ghi nhận: "Năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. UNESCO khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm; đề nghị "tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người".