Kết quả tìm kiếm cho "khỏi Sudan"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 174
Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc.
Bài phát biểu của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Các nhà lãnh đạo lực lượng đối lập đã yêu cầu thực hiện cuộc điều tra quốc tế - coi đây là một trong những nội dung của thoả thuận chia sẻ quyền lực với quân đội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Quốc phòng và các đơn vị có liên quan trong việc tham gia đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 vào hoạt động có hiệu quả.
Lãnh đạo Việt Nam và Australia nhiều lần khẳng định tầm nhìn chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, bao gồm Biển Đông, nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Các đảng phái chính trị và hầu hết người dân hy vọng việc ký tuyên bố Hiến pháp sẽ mở đường cho một giai đoạn ổn định.
Để tạo nên kim tự tháp khổng lồ, người Ai Cập thời cổ đại đã sử dụng hơn 2 triệu khối đá - mỗi khối đá nặng từ 2-50 tấn. Điều đáng kinh ngạc là tất cả kim tự tháp đều được xây hướng mặt về phía Bắc một cách chuẩn xác.
Quân đội Sudan vừa đập tan một âm mưu đảo chính nhằm khôi phục quyền lực cho đảng Đại hội quốc gia (PNC) của Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir.
Các cửa hàng và nhà hàng tại thủ đô Khartoum đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi phe đối lập, dưới sự lãnh đạo của Liên minh Vì tự do và thay đổi, đã chấp nhận chấm dứt chiến dịch “bất tuân dân sự."
Việt Nam sẽ có cơ sở thuận lợi để hoàn thành tốt vai trò tại Hội đồng Bảo an, đáp ứng sự tín nhiệm và ủng hộ của các nước dành cho Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2020.
Vậy là ngày 7-6-2019 đã đánh dấu một bước ngoặt nữa trong lịch sử chính trị ngoại giao của đất nước ta, khi Việt Nam chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối: 192/193.
Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC) kêu gọi bầu cử sớm sau các vụ đụng độ đẫm máu tại Khartoum, làm hơn 30 người thiệt mạng.