Kết quả tìm kiếm cho "làm 41 người chết"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 185
Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 8 giờ ngày 11/9, số người bị chết và mất tích do ảnh hưởng bão số 3 tại tỉnh là 41 người (37 người chết do sạt lở đất, 1 người chết vì ngạt nước; 3 người mất tích), 17 người bị thương. Trong đó, riêng thành phố Yên Bái có 20 người chết, huyện Lục Yên có 11 người chết và 3 người mất tích.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.
Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết ngày 1-9, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 41 người
Chiều 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Định (sinh năm 1981, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), để điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm tội quy định về an toàn giao thông đường bộ”, xảy ra tại khu vực tổ 2, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh.
Vụ việc xảy ra khi các sân bay Ấn Độ liên tiếp nhận được những lời đe doạ đánh bom trong khoảng thời gian gần đây.
Trong vòng 72 giờ tính đến ngày 19/6, thủ đô Delhi của Ấn Độ đã ghi nhận 5 người tử vong do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ấn Độ đang hứng chịu một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 18/6, có tới 41 sân bay trên khắp Ấn Độ đã nhận được những lời đe dọa đánh bom giả qua thư điện tử, dẫn đến việc tăng cường an ninh và rà soát nguy cơ chống phá hoại trên diện rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Bengkulu-Lampung (BKSDA) của Indonesia xác nhận một con hổ Sumatra được nhìn thấy đang lang thang trên một đoạn đường ở bờ biển phía tây của Đường cao tốc Trans Sumatra gần làng Pekon Pemirahan ở tiểu khu Bengkunat, tỉnh Lampung.
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 17 nghìn tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2022. Trong đó, thiệt hại về vật chất là hơn 16.357 tỷ đồng và thiệt hại về tài sản là hơn 722 tỷ đồng.
Ông N.V.L (49 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vào rừng tràm đốn cây thì phát hiện bộ xương người đã phân huỷ nên báo lực lượng chức năng.
Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn các món ăn tái sống, đặc biệt là tiết canh.
Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2023, do Ban biên tập Tin kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam bình chọn.