Kết quả tìm kiếm cho "lần thứ VIII"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 571
Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang yêu cầu tổ biên soạn, tổ thư ký nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để nghiên cứu bổ sung, đảm bảo tính chính xác, toàn diện. Trong đó, cần trọng tính trung thực, thống nhất của các sự kiện, nội dung văn phong ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật những thành tựu trong quá trình hình thành, phát triển của huyện… để hoàn thành quyển “Lịch sử Đảng bộ huyện An Phú, giai đoạn 1930 - 2025” đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
Chiều 27/11, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú tổ chức hội thảo khoa học (lần 2) lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và các cấp, ngành để bổ sung, tái bản “Lịch sử Đảng bộ huyện An Phú, giai đoạn 1930 - 2025”. Các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ; TS Nguyễn Phương An (Giảng viên chính, Học viện Chính trị Khu vực II)... đến dự.
Thành phố Matera ở Italy, ra đời từ thời kỳ đồ đá, là một trong những nơi định cư đầu tiên của người Italy và ngày nay người dân vẫn đang sống trong những ngôi nhà có hàng nghìn năm tuổi.
Lê Tấn Phát (sinh năm 2004, ngụ ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) đã chứng minh rằng khiếm khuyết không phải là rào cản để đạt đến ước mơ.
Chiều 5/11, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện An Phú tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang, kiêm Trưởng tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị.
Là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh, ẩm thực đa dạng, văn hóa phong phú, An Giang luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. Ý tưởng ra đời thương hiệu nước hoa mang hương thơm vùng đất Thất Sơn của anh Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) cũng ra đời từ đây.
Lê Thị Mỹ Vẹn (sinh năm 1990, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) đã dành gần 2 năm để nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm nước cốt trái nhàu chất lượng, đặc biệt là kết hợp phương pháp sản xuất truyền thống với nguyên liệu tự nhiên...
Sáng 28/10, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (1/11/1949-1/11/2024).
Nhận thức rõ vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, nhất là các sản phẩm dùng một lần, Trần Ngọc Thuận (sinh năm 1996, ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên) đã trăn trở tìm kiếm giải pháp. Với dự án “Sản xuất chén, dĩa dùng một lần từ giấy lục bình”, Thuận đã xuất sắc đạt giải nhất Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần thứ VIII/2024.
Ngày 24/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Catherine West đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 10. Cùng dự Đối thoại có Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew và đại diện các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam.
Sáng 19/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình bảo đảm cung ứng điện từ nay đến cuối năm, năm 2025 và các năm tiếp theo.
"Tuổi trẻ tiếp lửa nghề làm đầu lân sư rồng truyền thống" - là dự án đoạt giải 3 Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần thứ VIII/2024 của chàng trai trẻ Nguyễn Phan Huy Hoàng (sinh năm 1998, ngụ xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân).