Kết quả tìm kiếm cho "lồng ghép"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2439
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Đề án 347/ĐA-UBND của UBND tỉnh An Giang về “Vận động xây dựng Quỹ Khuyến học cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2025”, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch 755/KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang năm 2025. Tỉnh phấn đấu giữ vững các chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất, trung bình cao và nâng dần các chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp và thấp nhất trong năm 2025 phải cao hơn so năm 2024.
Mỗi mùa hè đến, phụ huynh vừa là người sắp xếp thời gian cho con, vừa là người “dẫn đường” âm thầm cho những tháng ngày tuổi thơ ý nghĩa. Ở An Giang, nhiều gia đình đang chủ động tạo nên kỳ nghỉ hè riêng cho con, từ học kỹ năng, thể thao, công nghệ đến trở về với quê hương, thiên nhiên và ký ức.
Giai đoạn 2020 - 2024, UBND TX. Tịnh Biên tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc sản xuất - kinh doanh (SXKD) các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn.
10 năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành chú trọng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…
Ngày 11/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành Kế hoạch 755 /KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang năm 2025.
Từ yêu cầu thực tiễn chuyển đổi số và vai trò then chốt của người đứng đầu, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ dừng lại ở những mô hình điểm, mà trở thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu trong đời sống nhân dân - nhất là ở vùng ĐBSCL. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, năng động trong sản xuất, nhưng cũng đang đối diện với không ít rào cản trong tiếp cận công nghệ. Do đó, cần có những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sát với điều kiện thực tế để phát huy hiệu quả phong trào.
Hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Châu Thành đã huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện. Với sự quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị cùng sự đồng tình ủng hộ của các nhà hảo tâm, Nhân dân, đến nay, huyện Châu Thành đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là thẩm mỹ khuôn mặt, kỹ thuật nâng mũi siêu vi phẫu được xem là bước tiến vượt bậc. Người tiên phong ứng dụng và phát triển phương pháp này tại Việt Nam từ năm 2013 chính là TS.BS Cái Hữu Ngọc Thảo Trang, một trong những chuyên gia hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành công chung trong quá trình xây dựng NTM, xây dựng ĐTVM, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển.
Chiều 5/6, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây đến dự.
Một tác phẩm nghệ thuật hiện hữu trọn vẹn không chỉ do nghệ sĩ sáng tạo mà còn rất cần sự tiếp nhận của công chúng. Giám tuyển chính là cầu nối, người dẫn dắt sự gặp gỡ tác phẩm và công chúng.