Kết quả tìm kiếm cho "ngành hàng tỷ USD"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4216
Nền kinh tế Đức đã vượt qua kỳ vọng của các chuyên gia khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,2% trong năm 2025, nhờ chi tiêu của chính phủ và người tiêu dùng tăng. Bộ Kinh tế Đức cho biết nền kinh tế nước này "đang nhìn thấy ánh sáng cuối con đường" với dự báo tăng trưởng 1% trong năm 2026 và 1,3% trong năm 2027.
Xuất khẩu gạo đầu năm 2026 đối mặt thách thức kép cả về thị trường lẫn năng lực thu mua, dự trữ khi vụ Đông Xuân đang cận kề.
Phát huy lợi thế biển, đảo, An Giang đang dồn lực phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng, du lịch và thủy sản, tạo động lực tăng trưởng mới thời gian tới.
Bước sang năm 2026, mục tiêu được đặt ra là kim ngạch xuất khẩu cần đạt khoảng 546-550 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc bình quân mỗi tháng, Việt Nam phải xuất khẩu được khoảng 45-46 tỷ USD.
Khi Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện đề án thí điểm các sàn giao dịch tài sản số, Việt Nam đang đứng trước cơ hội khai thông một “mỏ vàng” tỷ đô từ lộ trình số hóa tài sản thực.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1/2026.
Theo Cục Hải quan, giai đoạn 2021 - 2025, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch cả giai đoạn đạt gần 3.800 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt khoảng 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước.
Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong năm 2025 đã tăng hơn 41%, đạt khoảng 5,3 triệu lượt, vượt qua Thái Lan - nơi chỉ đón khoảng 4,5 triệu lượt khách Trung Quốc do những lo ngại về an ninh và an toàn du lịch.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 598 triệu USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành nông nghiệp và môi trường đánh dấu bước chuyển quan trọng, khi tái cơ cấu ngành không dừng ở điều chỉnh kỹ thuật sản xuất mà đã trở thành quá trình đổi mới toàn diện tư duy phát triển.
Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam ước đạt gần 70 tỷ USD, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại họp báo ngày 23/1 ở TP Hồ Chí Minh, đồng thời xác định mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD trong năm 2026.
40 năm đổi mới là hành trình Việt Nam từng bước đi ra thế giới bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã kiên trì mở cửa, chủ động hội nhập, chuyển mình từ vị thế tìm kiếm bạn bè sang một thành viên tích cực, tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.