Kết quả tìm kiếm cho "ngày khai sáng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 45
Sáng 5/7, tại An Hòa tự, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18/5 Kỷ Mão 1939 - 18/5 Quý Mão 2023).
Ngày 4/7, đoàn công tác Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo (PGHH) trên địa bàn TP. Châu Đốc nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18/5/1939 - 18/5/2023 âm lịch).
Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (âm lịch 18/5/1939 – 18/5/2023), sáng 4/7, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức tặng học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi trên địa bàn huyện Phú Tân.
Sáng 3/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18/5 Kỷ Mão – 18/5 Quý Mão). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng đi với đoàn.
Sáng 2/7, Bí thư Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang) Huỳnh Thành Danh dẫn đầu đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Tân đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Ban Phụng tự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ, nhân kỷ niệm 84 năm Ngày khai sáng đạo (âm lịch 18/5/1939 – 18/5/2023).
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch 517/KH-UBND, ngày 23/6/2023 về tổ chức thăm và chúc mừng nhân lễ kỷ niệm 84 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (ngày 5/7, nhằm ngày 18/5 âm lịch).
Sáng 21/6, tại chùa Tam Bửu – Phi Lai (khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã long trọng tổ chức Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày Đản sinh Đức Bổn sư - ngày Đức Bổn sư thành đạo - ngày Khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa). Đồng thời, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 156 năm Ngày Khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (5/5 Đinh Mão 1867 - 5/5 Quý Mão 2023).
Sáng 13/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhân kỷ niệm 156 năm Ngày khai sáng Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Đi cùng đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam.
Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động đúng pháp luật và hiến chương của các tôn giáo. Nhờ đó, đã tạo sự gắn kết giữa mặt trận các cấp và các tổ chức, tín đồ tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.
Nhiều năm qua, nhờ đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác từ thiện - xã hội và thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Ông Cao Thanh Nhãn (xã Phú Vĩnh) là một điển hình.
Sáng 16/6, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự (BTS) Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức Đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo PGHH (18/5 Kỷ Mão (1939) – 18/5 Nhâm Dần (2022)). Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh An Giang, huyện Phú Tân, cùng đông đảo bà con tín đồ PGHH đã đến dự.
Là tôn giáo nội sinh được khai sáng ở làng Hòa Hảo (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ngày càng gắn bó với cộng đồng và đồng hành cùng các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tín đồ đã phát huy tích cực đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.