Kỷ niệm 84 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

05/07/2023 - 13:50

 - Sáng 5/7, tại An Hòa tự, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18/5 Kỷ Mão 1939 - 18/5 Quý Mão 2023).

Tham dự lễ có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Lãnh đạo tỉnh An Giang có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Tân.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng thừa ủy quyền đọc thư của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến chúc mừng lễ khai sáng đạo PGHH

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thừa ủy quyền trao tặng lẵng hoa của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chúc mừng đại lễ

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng đại lễ

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Tân tặng hoa chúc mừng đại lễ

Phát biểu khai mạc lễ, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt cho biết, kể từ ngày khai đạo, những lời chỉ dạy trong giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ như dòng chảy của mạch nguồn từ bi của nhân nghĩa ở đời, để mỗi tín đồ hăng hái sống tròn bổn phận làm người, trả nợ tứ ân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Hệ thống Giáo hội PGHH và toàn thể đồng đạo trong những năm qua với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” thực hành bằng 4 chương trình đạo sự trọng tâm đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Đó là nhờ hầu hết bà con tín đồ phục vụ với tinh thần cả vật chất, tinh thần lo đạo.

 6 tháng đầu năm 2023, công tác từ thiện - xã hội trong đạo đã thực hiện được tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng, riêng Ban Đại diện PGHH tỉnh An Giang thực hiện trên 59 tỷ đồng. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong tín đồ PGHH đã được Đảng và nhà nước ghi nhận, nêu điển hình và nhân rộng trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho rằng, với việc thực hiện tốt 4 chương trình đạo sự trọng tâm trong toàn đạo, phát triển nền đạo gắn với phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, phối hợp gắn bó với chính quyền các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần không chỉ cho tín đồ trong đạo PGHH mà còn cho toàn thể nhân dân. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đã góp phần cùng  các cấp chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Anh Thư nhấn mạnh: “Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội và toàn thể chức việc, tín đồ PGHH đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt thời gian vừa qua. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” và tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu Nhân”, Giáo hội và tín đồ PGHH sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp chính quyền tổ chức, góp phần thực hiện mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Dịp này, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đã thăm và tặng quà của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH.

MỸ HẠNH