Kết quả tìm kiếm cho "người có uy tín"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 363
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Năm 2024 là năm then chốt hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tăng tốc, về đích thực hiện chính sách dân tộc của cả giai đoạn 2021 - 2025.
Nhờ Tổ an ninh nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TX. Tân Châu nói chung, các xã biên giới nói riêng được giữ vững. Tổ an ninh nhân dân trên địa bàn xã Tân An là điển hình.
Bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp An Giang, từ đầu năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ tới từng viên chức, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công việc, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.
Ngày 20/12, đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao tặng 20 phần quà cho đối tượng chính sách ở huyện Châu Thành.
Sáng 19/12, Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang năm 2023. Phó Vụ trưởng Vụ công tác Dân tộc địa phương III, Ủy ban Dân tộc Nguyễn Hoàng Hành đã đến dự.
Ngày 23/11/2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín...
Sáng 23/11, tại TP. Châu Đốc, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023.
Sáng 16/11, Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh An Giang và Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho gần 250 cán bộ khóm, ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng ở huyện Tri Tôn.
Sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang nguy cơ mai một.
Trong khi Nhà nước đầu tư những tuyến giao thông chính, thì các con hẻm, tuyến đường kết nối các phum, sóc của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, đường nông thôn ở huyện miền núi, dân tộc Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn còn nhiều khó khăn. Địa phương đã sáng tạo kết hợp với người có uy tín, các chùa Khmer huy động nguồn lực trong dân, cùng sự hỗ trợ của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để tạo mạng lưới giao thông từng bước hoàn chỉnh.