Kết quả tìm kiếm cho "người có uy tín"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 365
Cùng với những đóng góp quan trọng về kinh tế - xã hội (KTXH) cho tỉnh nhà, thời gian qua, các công ty, doanh nghiệp (DN) còn tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các DN, đơn vị kinh tế tư nhân.
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, UBMTTQVN huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) chú trọng phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương.
Bám sát yêu cầu thực tiễn, hoạt động công đoàn nói chung và công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp (DN) nói riêng đã không ngừng đổi mới, tổ chức các mô hình thiết thực để thu hút người lao động (NLĐ) tham gia vào tổ chức. Tuy nhiên, công cuộc đổi mới sẽ có thêm những thách thức đòi hỏi đội ngũ công nhân viên chức lao động phải tự thích ứng. Đặc biệt, tổ chức công đoàn phải tiếp tục nâng cấp trước tình hình có tổ chức đại diện cho NLĐ tại DN ra đời…
Ngày 4/10, tại các chùa: Wath Thlâng, Sóc Tức (xã Lê Trì) và Ong, Sập Gia (thị trấn Ba Chúc), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) Phan Văn Sương đến thăm và chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer
Đồng bằng sông Cửu Long có trên 220 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số; trong đó, đồng bào Khmer khoảng 1,2 triệu người, chiếm 6,7% dân số cả nước… Nhờ sự nỗ lực của người dân cùng những quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp, ngành, đời sống của bà con vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều bước tiến đáng kể, hòa nhịp phát triển của toàn vùng.
Nếu như trước đây, các tà đạo thường có triết lý đơn giản, chủ yếu hướng đến các đối tượng nhẹ dạ, cả tin, dân trí thấp hoặc người dân sống tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều kiện tiếp cận thông tin bị hạn chế thì hiện nay, những tà đạo 'thế hệ mới' lại chủ yếu khoác cho mình những vỏ bọc được tính toán, nghiên cứu rất kỹ, thông qua việc vay mượn giáo lý của các tôn giáo chính thống, đồng thời thực hiện các chiêu thức truyền đạo tinh vi, triệt để tận dụng sự phát triển của mạng xã hội nhằm lôi kéo đông người tham gia. Sự xâm nhập của hoạt động tôn giáo bất hợp pháp vào các đô thị lớn ngày càng gia tăng, gây hậu quả khó lường đòi hỏi cần phải kịp thời nhận diện và ngăn chặn.
Ngày 26/9, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm chủ trì buổi làm việc với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện Tri Tôn và lãnh đạo 9 xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, để bàn giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc.
Sáng 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 67 Chủ tịch, nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở.
Sáng 14/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 61 Chủ tịch, nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở. Giám đốc Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hương và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang Lê Bích Phượng đã đến dự.
Thông qua kế hoạch xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh, sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, DN, cơ sở giáo dục đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Xã Linh Phú (huyện Chiêm Hóa) là một trong những địa phương của tỉnh Tuyên Quang có một bộ phận đồng bào dân tộc Mông bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi”.
Trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) có tổng số 19 mô hình quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự với khoảng 7.000 thành viên, trải đều tại 18/18 xã, thị trấn. Các mô hình đều đang phát huy hiệu quả và được duy trì, nâng chất, đặc biệt là mô hình “2 An” (An ninh trật tự - An sinh xã hội).