Kết quả tìm kiếm cho "người dân miền núi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5610
HĐND xã Tân Hiệp (An Giang) thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nguồn vốn phân cấp hơn 85,49 tỷ đồng, đồng thời giao 689 biên chế cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.
Sáng 23/10, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Trận động đất độ lớn 7,0 xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng tối 22/10 khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 32 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị sập và gây gián đoạn điện, viễn thông tại một số khu vực.
Tận dụng lợi thế đồng lúa mênh mông dưới chân dãy Thất Sơn, mô hình du lịch trải nghiệm mùa nước nổi tại quán Mùa Gió Lên, xã Cô Tô (An Giang), đang thu hút du khách bằng những hoạt động dân dã, đậm nét văn hóa miền Tây.
UBND tỉnh An Giang đề xuất bồi dưỡng tối đa 200.000 đồng/người/ngày đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/năm cho mỗi chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn đặc thù. Hai dự thảo nghị quyết vừa được Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra.
Tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”; Người đã trao tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
HĐND xã Châu Thành (An Giang) thống nhất điều chỉnh hơn 1,5 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia sang dự án mới, đồng thời quyết nghị giao 58 biên chế cán bộ, công chức và 584 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026.
Gần 600 đại biểu tại 6 xã, phường vùng biên giới An Giang được tuyên truyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục, an sinh xã hội và phòng, chống ma túy.
Nhiều hợp tác xã có phụ nữ tham gia điều hành thường phát huy tốt lợi thế trong kết nối cộng đồng, kiểm soát chất lượng, phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương.
Ngày 28/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét xử vắng mặt và tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam về tội “Khủng bố” theo Điều 299 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Đình Thắng, sinh ngày 9/3/1958 tại TP. Hồ Chí Minh; nguyên quán Nghệ An; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; nơi cư trú trước khi ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh.
Cùng với việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 151 người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện trở về nước, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhà ở, việc làm, sinh kế, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn miệt mài tìm kiếm và lưu giữ nhịp sống quê hương qua từng lần bấm máy, góp phần phản ánh các giá trị văn hóa, ký ức và nhịp sống bình dị đang hiện hữu trên quê hương An Giang.