Kết quả tìm kiếm cho "ngập lụt sâu đến 0"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 160
Đợt mưa lớn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Trong ngày và đêm 15-9, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông đang lên nhanh.
Trong vòng 5 ngày tới, nước lũ sông Mekong sẽ về đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng 5-9, hơn 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước khai giảng năm học mới 2019-2020.
Sáng 4-9, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ.
Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành con bão mới trên biển Đông và gây mưa rất to trên diện rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm 29-8 đến ngày 2-9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng.
Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, khoảng tối 1-8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.
Các phân tích và dự báo về bão số 3 cho thấy sự khác biệt khá lớn về vị trí cường độ tại thời điểm hiện tại cũng như là dự báo trong 1 đến 3 ngày tới so với dự báo trước đó.