Kết quả tìm kiếm cho "nguy cơ ngập lụt"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 559
Trong 4 ngày (13, 14, 27 và 28/3), tại 2 xã Phú Hội và Phú Hữu (huyện An Phú), Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa năm 2023. Đây là hoạt động thuộc dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.
Chính phủ Mozambique và các cơ quan viện trợ cho biết bão nhiệt đới Freddy đã quét qua nước này lần thứ hai trong vòng 2 tuần, gây ra mưa lớn và gió tại một số khu vực của nước này trong ngày 11/3.
Sau nhiều trận bão tuyết đổ bộ gây mưa lớn và tuyết rơi dày gần mức cao kỷ lục, bang California (Mỹ) được dự báo tiếp tục hứng chịu một cơn bão mạnh khác.
Ngày 14/2, Chính phủ New Zealand đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm ứng phó với bão Gabrielle. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử nước này phải đưa ra lệnh trên ở cấp quốc gia.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu. Cùng với quá trình đô thị hóa thì vấn đề ngập lụt đô thị đang diễn biến phức tạp, gây trở ngại cho sự phát triển của các đô thị ở Việt Nam.
Cơn bão thứ 8 liên tiếp đã đổ bộ vào bang California (Mỹ) hôm 14/1, khiến lũ lụt thêm nghiêm trọng tại các khu vực vốn đã ngập sâu, trong khi tiềm ẩn nguy cơ tuyết rơi dày đến 2m tại nhiều khu vực.
Việc đàm phán một hiệp ước mới về ô nhiễm nhựa tạo cơ hội duy nhất để mở ra những thay đổi mang tính hệ thống trong nền kinh tế nhựa toàn cầu.
Từ ngày 5-7/1, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.
Tần suất xảy ra sự cố tràn dầu tại tỉnh An Giang không cao (từ năm 2015 đến nay chỉ xảy ra 3 vụ tràn dầu, khối lượng dầu dưới 20 tấn - mức 1). Hiện trạng trang thiết bị của các cơ quan và một số cơ sở kinh doanh xăng dầu có thể ứng phó sự cố tràn dầu ở mức nhỏ. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, theo phương châm “phòng tốt hơn chống”.
Ngày 28/12, tổ chức National Trust (Anh) cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm qua đã tác động xấu đến tự nhiên và động, thực vật hoang dã tại các khu bảo tồn, đồng thời cảnh báo điều này có nguy cơ trở thành “trạng thái bình thường mới”.
Các tác động biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống, tác động khôn lường cho cộng đồng. Năm 2022, thiên tai xảy ra bất thường, tính đến hết ngày 19/12/2022, cả nước xảy ra 21/22 loại hình thiên tai đã có 7 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 300 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, sạt lở đất; 256 trận dông, lốc, sét mưa…
Năm 2022 dần khép lại khi mà Pakistan vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả trận lũ lụt lịch sử hồi giữa năm khiến hơn 1/3 diện tích đất nước bị ngập trong nước, ít nhất 1.700 người chết và 33 triệu người chịu ảnh hưởng, trong đó có 7,9 triệu người bỏ nơi cư trú và khoảng 6 triệu người đối mặt với khủng hoảng lương thực.