Kết quả tìm kiếm cho "nguyên Giám đốc CDC Hà Nội"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 82
Tối ngày 19-8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc số 1105/KCB- NV gửi Giám đốc Bệnh viện E về việc báo cáo quá trình tiếp nhận và điều trị ca bệnh Covid-19.
Từ 0 giờ ngày 19-8, UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng ăn uống, quán bia, giải khát… phải có vách ngăn, thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 1 mét, nhân viên phải có trang bị bảo hộ, sát khuẩn…
Bệnh nhân Covid-19 số 962 vừa được công bố tại Hà Nội là nhân viên ngân hàng, đi công tác tại Đà Nẵng từ 20 đến 22-7. Khi về Hà Nội, bệnh nhân đi làm tại ngân hàng tiếp xúc nhiều người, sau đó đi du lịch tại Sầm Sơn cùng cơ quan.
Sáng 11-8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới và đã có 45 ca âm tính với SARS-CoV-2. Trong 18 ngày qua, số ca liên quan đến Đà Nẵng là 389 ca và đã có 15 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch lần thứ 2.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội sáng nay (8-8) có cuộc họp với đoàn công tác Bộ Y tế dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Tính tới 6 giờ sáng 7-8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 19 triệu ca mắc COVID-19, trong đó số ca bệnh ở Mỹ đã là trên 5 triệu, ở Ấn Độ là trên 2 triệu, còn Brazil sát mốc 3 triệu. Tổng số ca tử vong toàn cầu là khoảng 715.000 ca.
Liên quan đến bệnh nhân số 714 mắc COVID-19 - nhân viên điều hành xe buýt Xí nghiệp xe buýt 10-10, lực lượng chức năng đã xác định được 68 F1 và 200 F2.
Giới chức Mỹ kỳ vọng vào cuối tháng 9 có thể công bố hướng dẫn phân phối vắc-xin phòng COVID-19. Câu hỏi được đặt ra là những đối tượng nào sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin trước.
"Vụ dịch lần này tốc độ lây nhiễm cao hơn lần trước. Đó là lý do khiến Bộ Y tế đã có những hành động quyết liệt”, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 107.654 trường hợp mắc COVID-19 và 4.449 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng gần 6,5 triệu người. Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới; nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
Tăng huyết áp là một trong những nguy cơ hàng đầu góp phần vào tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam 1/4 người trưởng thành mắc bệnh và thói quen ăn mặn chính là thủ phạm gia tăng bệnh lý này.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 92.992 trường hợp mắc COVID-19 và 5.465 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên 3.910.374 người. Nhìn chung, đại dịch đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, song diễn biến vẫn còn phức tạp ở Mỹ, Anh, Brazil và Nga.