Kết quả tìm kiếm cho "nhằm đảm bảo an ninh lương thực"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6296
Tại Thủ đô Hà Nội nhiều địa danh, di tích Cách mạng vẫn được lưu giữ, gắn liền với thời khắc hào hùng của dân tộc, mang ý nghĩa đặc biệt trong dòng chảy lịch sử của đất nước.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền, báo cáo trong tháng Chín.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Cùng nhìn lại 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ấy qua 80 sự kiện nổi bật.
Ngày 31/8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - An Biên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao 26 xe máy cho Ban Chỉ huy quân sự các xã trong khu vực.
Nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các bệnh viện khu vực phía Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án dự phòng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cấp cứu, từ chuyên môn điều trị đến quản trị, hậu cần và an ninh trật tự.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ các cấp; lực lượng kiểm soát quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Ngày 30/8, trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Theo tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác đặt mục tiêu tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ lên mức 68 tỷ USD và nâng trao đổi nhân sự song phương lên 500.000 người trong vòng 5 năm.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết: Chính phủ Việt Nam luôn coi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, đặc biệt là ODA không hoàn lại, là nguồn lực quan trọng để thu hút đầu tư vào các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, có sức lan tỏa cao và tác động bền vững đến toàn bộ nền kinh tế.
Để đón khách an toàn, chu đáo trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ với nhiều chương trình kích cầu, sản phẩm du lịch, hoạt động văn hoá, nghệ thuật hấp dẫn.
Với định hướng phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, Tịnh Biên đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng vị trí địa lý nhằm tạo đột phá về kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương trở thành đầu mối giao thương quan trọng ở khu vực biên giới.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề: “CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN”: