Kết quả tìm kiếm cho "phiên tòa xét xử sơ thẩm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1550
Tòa quyết định tạm dừng phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 để làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhằm làm rõ các khoản tiền liên quan đến vụ án do giá trị tài sản lớn.
Chiều 9/4, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội thẩm 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ những tháng tiếp theo của Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc nhằm đề ra những biện pháp góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, công tác tòa án và công tác hội thẩm trong năm 2025.
“Năm 2025, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành và tổ giúp việc về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên hội đồng về hướng dẫn công tác phối hợp TGPL của cơ quan, đơn vị phụ trách. Đồng thời, tăng cường mối liên hệ, phối hợp và trao đổi thông tin giữa cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh An Giang…” - Giám đốc Sở Tư pháp Trịnh Tuấn Ngọc nhấn mạnh.
Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành, trong đó có tội "Tham ô tài sản" và tội "Nhận hối lộ". Việc bỏ mức hình phạt cao nhất với 2 tội danh này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Mặc dù bản thân đã mang 2 tiền án về về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, nhưng Chau Nắc (sinh năm 1998, ngụ xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên) không sửa đổi bản thân, tiếp tục phạm tội khi tuổi đời còn khá trẻ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Cả đảng cầm quyền và đảng đối lập chính ở Hàn Quốc đều thúc giục Tòa án Hiến pháp nhanh chóng ấn định ngày công bố phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, trong bối cảnh biểu tình lan rộng.
Chiều 28/3, sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng tiền thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), Công ty TNHH thiết bị y tế Danh (Công ty Danh), Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) và nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan.
Sau gần 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Viện Kiểm sát Hàn Quốc ngày 28/3 thông báo sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao sau khi Tòa án Phúc thẩm Seoul lật ngược phán quyết của tòa sơ thẩm, tuyên ông Lee Jae Myung, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) – đảng đối lập chính tại Hàn Quốc, trắng án.
Chiều 25/3, sau khi đã nghe các ý kiến và hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, và các đồng phạm trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là lần thứ 2 phiên tòa phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án FLC bị hoãn.
Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, 3 cựu cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Tân Châu (TX. Tân Châu) là Huỳnh Hữu Trí (sinh năm 1980, ngụ khóm Bình Khánh 7); Lê Văn Phát (sinh năm 1986, ngụ khóm Bình Thới 2) và Đào Quốc Vĩ (sinh năm 1991, ngụ khóm Bình Khánh 5, cùng ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã lập quy trình “bỏ qua lỗi” cho các phương tiện chở cát, nhận hàng trăm triệu đồng hối lộ.