Kết quả tìm kiếm cho "quan hệ ngoại giao"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 16238
Đầu tư nuôi thỏ New Zealand (giống thỏ trắng), anh Lê Minh Tuấn (sinh năm 1989, ngụ ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho rằng đây là mô hình mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2024 được xem là giai đoạn nước rút để tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn NTM năm 2024, An Giang phấn đấu đạt bình quân 17,7 tiêu chí NTM/xã, tạo đà để các xã còn lại đạt chuẩn NTM giai đoạn 2025 - 2030.
Từ 1/7, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh mặt khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước.
Đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề sức khỏe môi trường lớn nhất mà các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt.
Sáng 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức có chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”.
An ninh và lợi ích quốc gia Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với Tổng thống Vladimir Putin trong nhiệm kỳ thứ 5 sắp tới
Trong những ngày đầu mở cửa tour đêm, Vườn quốc gia Cúc Phương đã thu hút hàng trăm du khách đến trải nghiệm. Không chỉ khám phá thế giới động vật, thực vật về đêm, tour tham quan còn giúp khách du lịch hiểu thêm về công tác cứu hộ, bảo tồn rừng. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tự nhiên và các loài động vật hoang dã.
Ngày 7/5 tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đã tham gia Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Chính phủ xác định năm 2024: “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Năm 2024 cũng sẽ phổ cập hạ tầng số, phổ cập các thành tố nền tảng của chuyển đổi số, phát triển ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng.
Xe đạp An Giang thắng lợi tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 36/2024, khi tay đua Petr Rikunov đoạt “cú đúp” áo vàng và áo xanh chung cuộc; tay đua Nguyễn Tấn Hoài cùng ê-kíp đội Tập đoàn Lộc Trời xuất sắc đoạt hạng nhì đồng đội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của xe đạp An Giang trên đấu trường toàn quốc.
Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.