Kết quả tìm kiếm cho "rồi chiếm đoạt"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 618
Đối tượng đã ngang nhiên cắm cọc, phân lô 1 thửa đất của người khác rồi dùng thủ đoạn lừa bán đất cho 8 người, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.
Mạo danh là Phó vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, một đối tượng ở tỉnh Bắc Giang đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, 3 đối tượng khác cũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Chiều 23/8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nhan Thị Kiều Oanh (sinh năm 1991, ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu, An Giang) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 22/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an An Giang phối hợp Công an huyện Tri Tôn tổ chức 2 buổi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ, người dân trên địa bàn thị trấn Tri Tôn và xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn).
Chiều 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tam giam Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1985, trú tại khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT dự kiến thời gian tới sẽ xây dựng sổ tay online cung cấp các kiến thức nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến cho người dân.
Gần 40 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tóm gọn vì có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.
'Đánh' vào tâm lý cô đơn, thiếu thốn tình cảm của một số người, có không ít đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lừa tình, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân. Điều này đã để lại những tổn thương cả về vật chất, tinh thần cho các nạn nhân.
Với hành vi chiếm đoạt hơn 40 triệu USD, ông Nguyễn Cao Trí có thể bị xử lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ trong ngành công an để bị hại tin tưởng, đưa tiền rồi chiếm đoạt, các bị cáo trong vụ án bị truy tố, đưa ra xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Với kỹ thuật giả mạo ngày càng tinh vi, kẻ xấu đang lợi dụng công nghệ để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng để ngăn chặn các hành vi trên.
Theo Điều 471, Bộ luật Dân sự 2015, hụi được xem là một giao dịch dân sự hợp pháp, là giao dịch về tài sản theo tập quán, trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh hụi và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Tuy nhiên, cần làm gì khi chủ hụi mất khả năng thanh toán cho hụi viên khi đến hạn, dẫn đến hành vi “giật hụi”?