Công an An Giang chỉ ra thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao

22/08/2023 - 19:09

 - Ngày 22/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an An Giang phối hợp Công an huyện Tri Tôn tổ chức 2 buổi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ, người dân trên địa bàn thị trấn Tri Tôn và xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn).

Người dân tham dự buổi tuyên truyền

Tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số Khmer nghèo ở xã Châu Lăng

Theo Công an An Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận hơn 50 trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Cán bộ công an đã thông tin phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, như: Sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, tuyển cộng tác viên kinh doanh online, “việc nhẹ lương cao”, tham gia người mẫu nhí, nhận quà, tiền từ nước ngoài gửi về, thông báo trúng thưởng, mua hàng trực tuyến với giá rẻ…

Các đối tượng còn giả danh lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương để lừa đảo; giả danh cơ quan thực thi pháp luật để chiếm đoạt tài sản; cho vay tiền trực tuyến; giả mạo thông báo của ngân hàng để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản; thông báo phạt vi phạm hành chính; gọi điện quấy rối, đe dọa, khủng bố đòi nợ…

Người dân đã chia sẻ thực tế các trường hợp đã xảy ra, tư vấn cách giải quyết, cách tố giác tội phạm và cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan công an để xử lý kịp thời.

Dịp này, Giám đốc Công an An Giang đã gửi tặng 60 phần quà cho bà con Khmer nghèo xã Châu Lăng.

N.C