Kết quả tìm kiếm cho "rồi chiếm đoạt"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 593
Gọi video deepfake với hình ảnh và khuôn mặt giả mạo là một trong những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Hình thức này khiến nhiều người trở thành nạn nhân, bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông tin...
Chiều 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Hoàng Anh (sinh năm 1981, tạm trú khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tháng 12/2022, tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ chi nhánh An Giang (Công ty Toàn Mỹ, địa chỉ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).
Dùng chiêu đáo hạn khoản vay, Nguyễn Thị Trúc Linh, cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã lừa đảo nhiều người với số tiền gần 25 tỷ đồng rồi lấy tiêu xài cá nhân.
Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) sửa đổi đang được thảo luận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, có nhiều điểm mới, góp phần quan trọng làm minh bạch thị trường BĐS, quản lý chặt chẽ hoạt động môi giới, sàn giao dịch để bảo vệ quyền lợi người mua nhà.
Quy định số 131-QĐ/TW sẽ là "bức tường lửa" để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa mình, không vượt "lằn ranh đỏ," góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh.
Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 người về hành vi mua bán dữ liệu cá nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống rồi đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để bán, chiếm đoạt gần 3.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư
Sáng 27/10, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), liên quan bị can Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1985, ngụ khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú)
Bức xúc vì đã giao tiền gần 70% tổng giá trị, nhưng không được nhận nền nhà và giấy tờ đất, bà Lê Thị Ngọc Tuyết (ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) gửi đơn tố cáo, yêu cầu xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đỗ Thị H. (ngụ khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn, TX. Tịnh Biên).
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở, Dương Văn Cu Em (sinh năm 1988, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đã chiếm đoạt môtô và tiền của chủ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương…
Bị can Bùi Văn Tuấn khai, do lo sợ sẽ nhận mức án cao nên đã trốn trại khi bị tạm giam, suốt quá trình bỏ trốn chỉ đi bộ, không sử dụng điện thoại.
Trào lưu sử dụng phần mềm, app điện thoại để chỉnh sửa ảnh theo một số phong cách được nhiều người ưa thích trải nghiệm thời gian gần đây.