Công an An Giang tìm bị hại trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

27/10/2023 - 14:07

 - Sáng 27/10, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), liên quan bị can Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1985, ngụ khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú)

Bị can Lê Hoàng Vũ

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng sự tin tưởng của gia đình anh N.Đ.H.T. (ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp),  là anh em bà con bên vợ, giao tiền mua 7 nền nhà, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Vũ đã làm giả hợp đồng mua bán đất, rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng, thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để xin cấp lại lần 2, nhưng không cho gia đình anh T. biết.

Sau đó, Vũ đem bán 7 nền nhà cho người khác, chiếm đoạt tổng 3,94 tỷ đồng, bao gồm tiền vốn và lãi. Biết được sự việc, anh T. làm đơn tố giác hành vi của Vũ. Sau đó, Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bị can Lê Hoàng Vũ tại cơ quan điều tra

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, Công an An Giang thông báo những ai là bị hại của Vũ liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang (địa chỉ: Số 6, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc gặp điều tra viên Phạm Công Lý (số điện thoại: 0939.972.211 - 0344.521818), để cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

K.H