Kết quả tìm kiếm cho "rời Iraq"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 283
Các lực lượng an ninh Iraq cho biết rạng sáng 19-12, hai quả tên lửa Katyusha đã nhắm tới Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - nơi có trụ sở của đại sứ quán Mỹ.
Ngày 3-12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Giải quyết các thách thức của trẻ em không được sự chăm sóc của cha mẹ trong bối cảnh xung đột”.
Thảm kịch 27 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng ngày 24-11 khi đang cố gắng vượt qua eo biển Manche lạnh giá trên một thuyền nhỏ để từ Pháp vào Anh đã gây rúng động cả thế giới bởi đây được xem là thiệt hại lớn nhất về người trong cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.
Ngày 29-11, Iraq đã công bố một báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đầu tháng này.
Các nước Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt làn sóng di cư ngày một lớn, với nguy cơ tái diễn “thảm kịch” của cuộc khủng hoảng di cư hồi năm 2015, thời điểm hàng triệu người ồ ạt đổ vào châu Âu để chạy trốn cuộc xung đột ở Syria. Nếu không có biện pháp phối hợp ngăn chặn, làn sóng người di cư mới cũng sẽ để lại những hệ lụy khôn lường cho “lục địa già”.
Tuyển Thái Lan triệu tập đội hình mạnh nhất, cho thấy tham vọng muốn vô địch AFF Cup sau những năm hờ hững với giải đấu khu vực.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi NATO phải thực hiện "các bước cụ thể" để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus.
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã chủ trì cuộc họp với các tư lệnh an ninh cấp cao nước này sau khi thoát chết trong một "vụ mưu sát bất thành” bằng máy bay không người lái nhằm vào tư dinh của ông.
Ba quả tên lửa đã bắn vào một khu dân cư ở thủ đô Baghdad, gần Vùng Xanh, nơi có đại sứ quán của Mỹ và nhiều nước khác cũng như các tòa nhà Chính phủ Iraq.
Ngày 20-10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar dự báo giá dầu thô có thể lên tới 100 USD/thùng trong quý I và quý II-2022, khi các kho dầu dự trữ toàn cầu đang ở mức thấp nhất.
Ngày 22-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc hội đàm trực tuyến nhằm thảo luận lối thoát cho cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực khôi phục niềm tin và Đại sứ Pháp sẽ trở lại Mỹ vào tuần tới.
Ngày 22-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc hội đàm trực tuyến nhằm thảo luận lối thoát cho cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực khôi phục niềm tin và Đại sứ Pháp sẽ trở lại Mỹ vào tuần tới.