Kết quả tìm kiếm cho "rủi ro thiên tai cấp 1"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3109
Dự báo này 7/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong khi Quảng Ninh tiếp tục có mưa, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; các khu vực tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông.
Mặc dù bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Bắc trong những ngày tới.
Ngày và đêm 6/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm; riêng Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Với nền kinh tế vĩ mô ổn định, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, mặt bằng định giá hấp dẫn, cải cách thể chế và hạ tầng thị trường, chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển trong nửa cuối năm 2026.
Hồi 10 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc; 108,1 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) 120km về phía bắc đông bắc.
Mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế đơn thuần mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, khả năng phối hợp của cả hệ thống chính trị.
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực.
Bão số 1 giảm cường độ, di chuyển chậm và dự báo suy yếu trong ngày 5/7, gây mưa lớn, gió mạnh và ảnh hưởng đến nhiều khu vực ven biển và miền núi.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa đáp ứng quy định của Bộ KH&CN về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
Quần đảo Bà Lụa đối mặt với những thách thức từ việc khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển nuôi biển bền vững và tạo sinh kế cho ngư dân.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương) cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn.
Xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Công nghiệp chế biến đang tạo giá trị gia tăng. Nhưng phía trước vẫn là hàng loạt rào cản về thị trường, tiêu chuẩn xanh, cạnh tranh quốc tế. Muốn tăng trưởng hai con số, An Giang phải tạo ra một mô hình xuất khẩu hoàn toàn mới.