Kết quả tìm kiếm cho "rao bán 15 cầu thủ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 757
Sáng 25/2, tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 3,4. Đây là trận động đất thứ 8 xảy ra từ đầu tháng 2/2025 đến nay.
Vòng 14 LPBank V-League chứng kiến những trận đấu kịch tính quyết liệt và những bàn thắng ở phút giờ là điểm nhấn định đoạt kết quả nhiều trận đấu.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, khai thông nguồn lực đầu tư, đặc biệt là tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.
Vượt qua rào cản, khó khăn, biến động trong nền kinh tế năm 2024, doanh nghiệp (DN), doanh nhân An Giang tiếp tục “lướt sóng”, vững bước trước xu thế hội nhập, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chiều 6/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động Ủy ban và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng đột phá tăng trưởng từ cải cách môi trường kinh doanh một lần nữa sẽ được "khơi dậy" khi các nút thắt về quản lý chồng chéo, đan xen, nhiều tầng nấc được tháo gỡ...
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản đã trải qua 2 hội nghị và 13 kỳ đại hội.
Kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2025 phải quyết tâm hoàn thành cơ bản công trình.
Sự kiện nghề nấu đường thốt nốt của người Khmer tại An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã đánh dấu bước chuyển mình của loại đặc sản này. Trong tương lai gần, cần có những biện pháp cụ thể để bảo tồn nghề truyền thống, để vị ngọt thơm đặc trưng của vùng Bảy Núi tiếp tục nối dài qua nhiều thế hệ.
“An Giang có thị trường tiêu dùng sôi động bậc nhất ĐBSCL, bởi bên cạnh dân số đông (đứng thứ 6 cả nước, đứng đầu ĐBSCL) còn có khoảng 9 triệu lượt du khách đến với tỉnh hàng năm”- Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận định.