Kết quả tìm kiếm cho "siêu trí tuệ"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 344
Ngọn lửa cháy suốt hàng thế kỷ tại một sườn đồi dài 10m có tên gọi là Yanar Dag nằm trên bán đảo Absheron ở Azerbaijan. Nhờ hiện tượng bí ẩn này mà nơi đây đã trở thành điểm đến hút khách du lịch độc đáo của Azerbaijan.
World Cup 2022 nhanh chóng được coi là một trong những giải ứng dụng công nghệ bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Chiều 26/11, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo với chủ đề “Sen đầu hạ” lần thứ 8, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-TCQLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Nằm ở vị trí đầu nguồn sông Cửu Long, thuận lợi cả đường bộ và đường thủy trong vai trò cửa ngõ kết nối ĐBSCL với tiểu vùng Mekong, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) và huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) có nhiều tiềm năng phát triển khu kinh tế biên giới mang tầm quốc tế. Nếu được hưởng cơ chế đặc thù ưu đãi đầu tư, thế mạnh khu vực này sẽ được đánh thức.
Đã 105 năm, dưới sự lãnh đạo của chính Đảng tiền phong do V.I. Lênin vĩ đại đứng đầu, quần chúng công-nông Nga đã làm nên một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới: Cách mạng Tháng Mười năm 1917 thành công, khai sinh chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người.
Robot có hình dạng giống con người do Tesla phát triển được hứa hẹn sẽ giúp làm những công việc nhàm chán trong tương lai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là do kinh tế nước ta có độ mở rất lớn và tình hình thế giới, khu vực luôn có biến động bất thường, khó dự báo.
Khi đầu ra của con cá lóc bấp bênh, chị Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quyết định sản xuất khô để bán, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ nắm bắt đúng nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng, sản phẩm khô cá lóc của gia đình chị Loan có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
UBND tỉnh An Giang xác định, việc tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm của các địa phương, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và du lịch nông thôn. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân; góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững.
Ngành hàng lúa gạo tỉnh An Giang những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), sản lượng gạo chế biến của tỉnh đạt gần 2 triệu tấn/năm, xuất khẩu khoảng 500.000 tấn/năm, nhưng tiêu chuẩn chất lượng chưa đồng bộ, sản lượng gạo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có thương hiệu còn rất ít. Do đó, cần thiết phải xây dựng và triển khai thực hiện nhãn hiệu chứng nhận “Gạo An Giang”, để đẩy mạnh phát triển thương hiệu, chất lượng tạo đột phá mới để tăng giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng lúa gạo.
Việc hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) không chỉ mở ra cơ hội phát triển ngành nông nghiệp ở địa phương, mà còn giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng gia tăng giá trị nông sản, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân… Thời gian qua, chính quyền, các ngành, đoàn thể của thị xã đã tích cực hỗ trợ người dân tham gia chương trình.