“Đánh thức” kinh tế vùng biên

11/11/2022 - 06:34

 - Nằm ở vị trí đầu nguồn sông Cửu Long, thuận lợi cả đường bộ và đường thủy trong vai trò cửa ngõ kết nối ĐBSCL với tiểu vùng Mekong, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) và huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) có nhiều tiềm năng phát triển khu kinh tế biên giới mang tầm quốc tế. Nếu được hưởng cơ chế đặc thù ưu đãi đầu tư, thế mạnh khu vực này sẽ được đánh thức.

Một số phối cảnh Mekong Smart City

Tiềm năng phát triển

Cuối tháng 10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì buổi làm việc, nghe Tập đoàn NovaGroup cùng các đối tác, như: Công ty Công nghệ đa quốc gia Google, Công ty tư vấn toàn cầu Mc Kinsey, các đơn vị tư vấn (Tedi, EAI, Công ty Quản lý Quỹ Red Capital)… báo cáo “Đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, An Giang”.

NovaGroup đã chuyển giao các ý tưởng quy hoạch, phân kỳ đầu tư, các chính sách ưu đãi theo đề xuất của các nhà đầu tư để góp phần phát triển Khu Kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương - An Giang. Trước đó, NovaGroup đã chuyển giao Đề án quy hoạch Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp cho tỉnh Đồng Tháp. Đây là những bước đi quan trọng để từng bước hình thành Mekong Smart City - siêu dự án mang tầm vóc quốc tế, với quy mô đến 10.000ha.

Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn NovaGroup Bùi Thành Nhơn, đề án quy hoạch được bàn giao cho tỉnh An Giang, Đồng Tháp phù hợp Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Đây là đề án quy hoạch liên vùng, gồm khu biên giới cửa khẩu của tỉnh An Giang và Đồng Tháp, được xây dựng trở thành một đô thị biên mậu thông minh.

Trong đó, nhờ vào vị trí nối kết sông Mekong giữa ĐBSCL và tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc), nơi đây sẽ được xây dựng thành trung tâm du lịch của khu vực. Đồng thời, trung tâm logistics GMS cũng được hình thành, nhờ tận dụng hạ tầng giao thông GMS đang phát triển (đường sắt, đường cao tốc, sân bay, đường thủy) và trung tâm chế biến nông thủy sản của quốc gia (An Giang và Đồng Tháp có lợi thế về thủy sản, lúa gạo, cây trái).

Ông Bùi Thành Nhơn cho biết, đề án quy hoạch bao gồm: Các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm thương mại, bệnh viện, trường đào tạo, trung tâm vui chơi giải trí… “Với kinh nghiệm là đơn vị phát triển dự án bất động sản quy mô, NovaGroup nhận thấy, đây là vùng đất còn sơ khai, còn rất nhiều khó khăn và sẽ khó thành công nếu chỉ quy hoạch cục bộ, thiếu kết nối với các nước tiểu vùng Mekong, với các thành phố lớn, không triệt để tận dụng lợi thế có vị trí rất thuận lợi để trở thành trung tâm giao thương của các nước GMS” - ông Nhơn đánh giá.      

Cần cơ chế đặc thù

Để có cơ sở đánh giá khách quan tiềm năng, lợi thế, đề xuất cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), NovaGroup đã nhờ sự tư vấn của McKinsey - công ty tư vấn quản lý toàn cầu, đồng thời trao đổi thông tin, thảo luận từ các đối tác, mời gọi các nhà đầu tư, như: Công ty công nghệ đa quốc gia Google, Công ty DeepC (Bỉ), Amata (Thái Lan), JICA (Nhật Bản), Ngân hàng Tái thiết Đức, CPG Corporation (Singapore), Tập đoàn Sokimex (Campuchia), Công ty Vedan và các doanh nghiệp trong nước, như: Tập đoàn Viglacera, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Tân Cảng, Công ty Quản lý Quỹ Red Capital và nhận được phản hồi tích cực. Đây là cơ sở để An Giang đẩy nhanh quá trình phê duyệt quy hoạch và đề xuất Chính phủ xin các ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và dành nhiều cơ chế đặc thù giúp ĐBSCL.

Với An Giang và Đồng Tháp, là những địa phương có diện tích lớn nằm ở hạ nguồn sông Mekong, có lợi thế về nông nghiệp, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những di tích lịch sử lâu đời, những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, những làng nghề có truyền thống hàng trăm năm, đặc biệt là có hạ tầng nối kết GMS đang phát triển (sân bay mới, đường cao tốc)...

Việc mạnh dạn quy hoạch lại Khu Kinh tế Cửa khẩu An Giang, Đồng Tháp, tạo nhiều tiện ích và xin cơ chế đặc thù để tạo sức bật, hòa nhập, nối kết hạ tầng vào cộng đồng GMS, vào Đông Nam Bộ (qua tuyến Xuyên Á) và các thành phố lớn là bước đi đột phá giúp 2 tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long phát triển bền vững.

Đánh giá cao đề án của NovaGroup, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, về lâu dài, Cửa khẩu Vĩnh Xương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt là kết nối giao thông. Cùng với đầu cầu Châu Đốc và tuyến đường nối Châu Đốc - Tân Châu, An Giang đang đề xuất Chính phủ đầu tư thêm cầu Tân Châu - Hồng Ngự để tạo kết nối thông suốt từ Khu Kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương đến các vùng kinh tế khác. Bộ Giao thông vận tải cũng đồng ý với đề xuất của An Giang về việc tiếp nhận Tỉnh lộ 954, nâng cấp thành Quốc lộ 80B. Trên tuyến quốc lộ này, cầu Thuận Giang sẽ được xây dựng (thay thế phà Thuận Giang qua sông Vàm Nao), tạo kết nối thông suốt từ điểm đầu của cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) đến Cửa khẩu Vĩnh Xương qua vùng cù lao huyện Chợ Mới, Phú Tân, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang).

Như vậy, bên cạnh lợi thế đường thủy (hạ nguồn sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long), Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương sẽ có thêm nhiều tuyến đường bộ thuận lợi kết nối với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ. Đây là điều kiện để đưa đề án do NovaGroup đề xuất đi vào thực tế, tạo động lực phát triển kinh tế vùng biên Tân Châu - Hồng Ngự.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị NovaGroup tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu. Tỉnh sẽ chủ động phối hợp tỉnh Đồng Tháp đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi đặc thù cho Khu Kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương và Hồng Ngự, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn, cùng hợp lực đưa An Giang, Đồng Tháp cũng như vùng ĐBSCL ngày càng phát triển.

NGÔ CHUẨN