Kết quả tìm kiếm cho "siêu vi khuẩn bệnh viện"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 203
Tiểu đêm không phải là vấn đề khẩn cấp nhưng ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Những người tiểu đêm nhiều lần cần được thăm khám càng sớm càng tốt.
'Siêu nhiễm trùng' ở bệnh nhân COVID-19 khiến bệnh nặng hơn, điều trị khó và làm gia tăng nguy cơ tử vong.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các vi khuẩn được phân lập trên bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian điều trị có tỷ lệ kháng thuốc khá cao.
Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 18/7, cả nước ghi nhận trên 113.400 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 10.000 ca so với thống kê 1 tuần trước đó. Đến thời điểm này, cả nước đã có 39 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Bộ Y tế dự báo, ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Nhiều phụ huynh không cho trẻ ăn tôm, uống sữa vì sợ cơn ho nặng nề hơn. Tuy nhiên, trẻ vẫn cần ăn uống đầy đủ để có đề kháng chống lại bệnh tật.
Mùa hè nắng nóng là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh từ nặng đến nhẹ. Phụ huynh cần có những biện pháp phòng, chống bệnh mùa nắng đồng thời cả những kĩ năng chăm sóc tại nhà để giúp con vượt qua “mùa bệnh”.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 691.000 ca mắc COVID-19 và 1.024 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 526 triệu ca, trong đó trên 6,29 triệu ca tử vong.
Bão cát hoành hành tại Trung Đông trong những ngày gần đây đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người trong khi giới chuyên gia cảnh báo hiện tượng tự nhiên này có thể sẽ gia tăng do biến đổi khí hậu.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 297.712 trường hợp mắc COVID-19 và 464 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 521 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người tử vong vì đại dịch.
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế do các nhà nghiên cứu Trung Quốc dẫn đầu đã xác định được một con đường phân tử có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của các ca mắc COVID-19 thể nặng, qua đó tìm ra hướng đi mới nhằm ngăn chặn và điều trị hiệu quả cho những trường hợp này.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở An Giang vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng số ca mắc trong cộng đồng và tỷ lệ tử vong vẫn được kiểm soát tốt. Các hoạt động xã hội trở lại bình thường, giao lưu đi lại của người dân tăng. Tuy nhiên, biến chủng Omicron có tốc độ lây lan nhanh, trong khi nhiều người dân có tâm lý chủ quan, chấp hành chưa nghiêm thông điệp “5K”, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người…
Cách đây 2 năm, nước Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì virus SARS-CoV-2 lây lan trên khoảng 1.000 người dân trên cả nước. Ngay từ năm 2020, trang CNN đã đăng tải bài viết kêu gọi người dân cảnh giác, không thể coi virus này là điều đơn giản sẽ sớm biến mất mà đó sẽ là loại virus làm thay đổi cuộc sống của mỗi người.