Kết quả tìm kiếm cho "suy hô hấp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1967
Không giống COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.
Ban đầu, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng giống bệnh cúm như sốt cao, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn mửa và đau họng, khiến bệnh dễ nhầm lẫn với cảm cúm.
Theo các chuyên gia, bước sang năm 2026, giá căn hộ chung cư sẽ có thay đổi rõ rệt so với năm 2025, thay vì tăng nóng thì có thể đi vào ổn định.
Mức nợ công kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Nhật Bản đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng và gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah sau khi ghi nhận các ca nhiễm mới tại bang Tây Bengal, trong bối cảnh giới chuyên gia y tế cảnh báo Kerala và Tây Bengal là hai khu vực lưu hành lâu dài của loại virus nguy hiểm này.
Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng người mẹ N.T.L (32 tuổi) và bé gái L.N.L.D (9 tuổi) - nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) không qua khỏi. Ngày 27/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận hai nạn nhân đã tử vong.
Trước thông tin về virus Nipah xuất hiện cận Tết, chuyên gia y tế khẳng định đây không phải là virus mới. WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah đối với khách du lịch quốc tế hiện ở mức thấp, người dân không nên hoang mang, lo lắng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Thông tư 60 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.
Người đàn ông 52 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não do não mô cầu, diễn tiến tối cấp, khởi phát bằng sốt cao và ban xuất huyết.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature mới đây cho thấy chênh lệch nhiệt độ cực đoan trong thời gian ngắn, đặc biệt là sự thay đổi nhiệt độ lớn trong ngày, đã gia tăng đáng kể trên phạm vi toàn cầu trong những thập kỷ gần đây, nhất là tại các khu vực ở vĩ độ thấp và trung bình – nơi sinh sống của phần lớn dân số thế giới.
Mùa xuân với bao sắc màu, hy vọng sẽ được chuyển tải bằng ngôn ngữ riêng trong triển lãm "Xuân… kể chuyện!" của 10 họa sĩ Hà Nội. Triển lãm khai mạc từ ngày 25/1 tại Aqua Art (44 Yên Phụ, Ba Đình) với mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô không gian lắng đọng của giá trị chân-thiện-mỹ.
Chỉ số biến thiên nhiệt cao (sáng lạnh, trưa nắng gắt) khiến hệ tim mạch và hô hấp liên tục điều chỉnh theo 2 cực nóng - lạnh chỉ trong vài giờ, tạo gánh nặng lên mạch máu và niêm mạc đường thở.