Kết quả tìm kiếm cho "túi ny-lon"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 278
Ngày 30/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn tổ chức tập huấn truyền thông bảo vệ tài nguyên môi trường năm 2024.
Những chiếc giỏ ny-lon phổ biến với nhà nông để chở hàng hóa; hay các bà, các mẹ thường xách đi chợ ở quê vốn đã rất quen thuộc. Giờ đây, chúng đã có thêm nhiều phiên bản khác, bắt mắt, thời trang, nhiều kích cỡ và đa dụng để thích nghi với nhịp sống hiện đại.
Phụ nữ là lực lượng góp phần quan trọng trong hoạt động bảo vệ môi trường do trực tiếp sử dụng, giải quyết các việc trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày của gia đình. Vì vậy, thời gian qua, tại huyện Châu Phú có nhiều mô hình góp phần bảo vệ môi trường được phụ nữ thực hiện và lan tỏa.
Quy hoạch hệ thống du lịch (DL) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển DL cao trên thế giới. Đến năm 2030, DL thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới.
Ma túy là chất gây nghiện, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của con người khi tiếp xúc lâu dài. Đây còn là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và bản thân của người sử dụng chất ma túy cũng không thoát khỏi hệ lụy xấu khi bị tù tội. Điển hình như các vụ việc dưới đây, các đối tượng phạm tội đều là những người trưởng thành, trong độ tuổi lao động, nhưng lại lười nhát, lao vào con đường nghiện ngập.
Ngày 8/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam.
Sáng 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên trên xe ôtô khách tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.
Sáng 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Tùng Thiện (sinh năm 1967) và Phạm Dũng Tiến (sinh năm 1984, cùng ngụ ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa) để tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại trại nuôi gà.
Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong việc bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát sinh chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt. Xã đoàn Phú Hiệp đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, việc thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và thu giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt được kéo dài đến ngày 31/12/2024. Có thể thấy, việc phân loại rác thải tại nguồn là một trong những hành động cơ bản nhất, đơn giản nhất để giải quyết bài toán bảo vệ môi trường hiện nay.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân ở huyện Châu Thành mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, đưa giống cây, con mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, mô hình trồng na (na Thái) của nông dân Nguyễn Ngọc Châu (ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh) mang lại hiệu quả kinh tế cao…
Vì hám lợi, Hồ Ngọc Lài (sinh năm 1983, ngụ khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) đã cấu kết các đối tượng thực hiện hành vi trao đổi ngoại tệ kiếm lời. Để có người giúp sức cho việc làm phi pháp của mình, Lài không chỉ thuê người vận chuyển ngoại tệ, mà còn lôi kéo cả mẹ ruột của mình tham gia, để rồi mẹ con cùng nhận án phạt tù.