Kết quả tìm kiếm cho "tưng bừng đón năm mới 2024"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 101
Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn, việc tìm kiếm cơ hội mới để mở rộng sản xuất, đột phá giải pháp kinh doanh là yêu cầu rất cần thiết hiện nay. Với thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp, thời cơ đang mở ra thêm cho doanh nghiệp (DN) An Giang nếu xác định đầu tư, kết nối lâu dài ở thị trường Nhật Bản.
Ngân hàng Deutsche Bank của Đức cảnh báo chu kỳ bùng nổ và suy thoái sẽ quay trở lại trong năm nay. Cùng với đó, làn sóng vỡ nợ sắp xảy ra ở các công ty, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 10/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về những kết quả đạt được của ngành Y tế trong thời gian qua và những giải pháp vượt khó trong năm 2023.
Trong năm 2023 tới, nhiều nền kinh tế châu Á có thể phải đối mặt với khó khăn, nhưng một số lại dự kiến được hưởng lợi khi các công ty đa dạng hóa đầu tư.
Lạm phát tăng cao đang là gánh nặng đối với người dân ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có châu Âu. Mặc dù chính phủ các quốc gia tại 'lục địa già' nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ đời sống người dân, song sức tàn phá của bão giá dường như ngày một gia tăng.
Những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và chiến dịch phủ sóng vaccine đã tạo động lực để các quốc gia châu Á tiếp tục nới lỏng kiểm soát biên giới, thúc đẩy ngành du lịch sớm “cất cánh” trở lại. Bước chuyển tích cực này mở ra triển vọng đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch tại các nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chương trình phòng, chống dịch COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 15-12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 271.944.764 ca COVID-19, trong đó có 5.340.866 ca tử vong. Trên 244,49 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 22,11 triệu bệnh nhân đang được điều trị.
Ban Chấp hành TW đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2022.
Sáng 7-10, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh táo, không được lơ là, chủ quan, nóng vội, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 4-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.