Kết quả tìm kiếm cho "tốt nghiệp THPT năm 2026"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 444
Những ngày cuối tháng 8, các điểm trường tại xã Tân An (An Giang) được chỉnh trang, vệ sinh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được hoàn thiện, sẵn sàng cho năm học mới.
Từng là á khoa thi tốt nghiệp khối B00 của tỉnh Nghệ An năm 2020, sau 6 năm học y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, Anh Quân tiếp tục đến với kỳ thi "khắc nghiệt nhất" trường y và xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú.
Sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT Long Xuyên, tỉnh An Giang, duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học chính quy trên 90%. Dịp kỷ niệm 50 năm, tập thể trường và 3 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.
Sở Y tế An Giang vừa thông báo xét tuyển 32 chỉ tiêu đào tạo theo hợp đồng năm 2026 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đây là nguồn nhân lực được đào tạo để bổ sung cho ngành y tế tỉnh.
Trường THPT Vọng Thê vừa được tuyên dương sau khi đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100% trong kỳ thi năm 2026, với điểm bình quân chung cao hơn mặt bằng toàn tỉnh An Giang.
Em Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Quang Diêu (An Giang), vừa được trao học bổng 10 triệu đồng sau khi đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Trường Đại học Kiên Giang vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 với 28 ngành đào tạo. Ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất, đạt 28,55 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường như Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Việt Nhật… tiếp tục dành hàng trăm chỉ tiêu xét tuyển bổ sung từ giữa tháng 8.
Loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8, trong đó có Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.
Đến lần lọc ảo thứ 4, loạt trường thông tin những ngành được thí sinh yêu thích nhất và dự báo xu hướng điểm chuẩn đại học 2026.
Xã Ô Lâm (An Giang) đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có từ 97% người trong độ tuổi 15 - 60 được công nhận biết chữ mức độ 1 và ít nhất 95% đạt mức độ 2. Địa phương đồng thời phấn đấu nâng chuẩn phổ cập giáo dục THCS lên mức độ 3 và duy trì kết quả xóa mù chữ.
Vì sao cùng là vi phạm quy chế thi nhưng các thí sinh Trường chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại, còn thí sinh Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) bị hủy kết quả? Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ việc vi phạm tại Tuyên Quang và Quảng Trị có bản chất khác nhau nên cách xử lý cũng khác nhau.