Kết quả tìm kiếm cho "tổng thống ukraine"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 1412
Trong ngân sách quốc phòng hơn 886 tỷ USD cho năm 2024 vừa được Quốc hội Mỹ thì viện trợ quân sự của Ukraine và Israel không hề được nhắc đến.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani nói rằng EU nên thành lập quân đội của riêng mình, lực lượng này có thể đóng vai trò duy trì hòa bình và ngăn ngừa xung đột.
Ngày 5/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài khoảng một tuần. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ 4 của ông Blinken kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái.
Trong một thế giới ngày càng chia rẽ hơn, cử tri tại nhiều quốc gia sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2024, năm của những cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử loài người.
Các thành viên NATO ở châu Âu đạt được thỏa thuận mua tới 1.000 tên lửa phòng không Patriot.
Nga và Ukraine vừa tiến hành trao đổi tù binh dưới sự trung gian hòa giải của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết sẽ mở cửa trở lại 4 cửa khẩu biên giới với Mexico vào ngày 4/1 tới, nhằm giải tỏa áp lực thiếu hụt nhân lực và trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp có xu hướng giảm dần.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết ông tự tin rằng Thụy Điển sẽ gia nhập liên minh muộn nhất vào tháng 7.
Năm 2023, thị trường gạo toàn cầu chứng kiến sự biến động mạnh do lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Thêm vào đó, tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng thời tiết El Nino diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng tới các nước sản xuất gạo chủ chốt. Giá gạo thế giới tăng cao và nguồn cung hạn hẹp trở thành mối nguy mới đối với an ninh lương thực toàn cầu.
Kiểm soát lạm phát là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ ưu tiên trong trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Với mục tiêu kiểm soát lạm phát từ 4 - 4,5% trong năm 2024 được Quốc hội thông qua, chuyên gia Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, mục tiêu này không quá nặng nề nhưng không thể chủ quan.
Diễn biến và hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine, nguy cơ xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng cũng như tình trạng bất ổn ở Biển Đỏ và hàng loạt cuộc bầu cử lớn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
Kinh tế thế giới vượt qua một năm đầy thử thách, song đã chứng tỏ được sự bền bỉ hơn kỳ vọng. Tờ Financial Times (Anh) nhận định, 2023 là một năm vui đối với kinh tế thế giới khi Chỉ số bất ngờ kinh tế toàn cầu của City Group cho thấy các số liệu thực tế trong năm luôn cao hơn dự báo. Các xu hướng kinh tế này là cơ sở để lạc quan về kinh tế thế giới trong năm 2024.